Bão số 6 tăng cấp nhanh, quay đầu hướng thẳng vào Việt Nam

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã dần mạnh lên thành bão số 6 (bão Nakri), tổ chức mây và cấu trúc của bão đã dần hoàn thiện.

Dự báo khu vực bão số 6 sẽ đổ bộ. Ảnh: NCHMF

Dự báo khu vực bão số 6 sẽ đổ bộ. Ảnh: NCHMF

Theo báo Công An Nhân Dân, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão số 6 có tên quốc tế Nakri (tên một loài hoa của Campuchia) đã đổi hướng và quay thẳng về phía Việt Nam, nhằm khu vực các tỉnh Trung và Nam Bộ.

Ông Khiêm lý giải, do bão số 6 đang di chuyển trên một vùng biển ấm, các điều kiện động lực ngay tại khu vực bão cũng rất thuận lợi để bão tích tụ năng lượng và mạnh lên.

Bên cạnh đó, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi phía Bắc trong ngày mai, áp cao lạnh lục địa dồn xuống phía Nam, sự kết hợp của không khí lạnh phía Bắc và bão số 6 ở phía Nam tạo ra gió đông bắc rất mạnh ở rìa phía Bắc của cơn bão, khiến bão số 6 tăng cấp nhanh kể từ ngày mai (7/11).

Thông tin trên Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 13h ngày 06/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 07/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: phía Bắc vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 08/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển về phía Tây với tốc độ nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13h ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 13.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Ninh Thuận.

Trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đi vào đất liền, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc Căm Pu Chia.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/bao-so-6-tang-cap-nhanh-quay-dau-huong-thang-vao-viet-nam-a299796.html