Bão số 6 diễn biến phức tạp, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học ngày 12/10

Học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ nghỉ học vào ngày mai (12/10) để phòng, tránh bão số 6.

Học sinh Quảng Ngãi được nghỉ học ngày 12/10 đề phòng mưa lũ

Học sinh Quảng Ngãi được nghỉ học ngày 12/10 đề phòng mưa lũ

Trao đổi với PV báo Dân Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Văn Phu cho biết, do ảnh hưởng bão số 6 và áp thấp nhiệt đới, tại Quảng Ngãi có mưa lớn, có khả năng xảy ra lũ, lụt. Do đó, Sở đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày 12/10 để đảm bảo an toàn.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục phân công lãnh đạo, giáo viên, nhân viên tham gia trực cơ quan và theo dõi tình hình mưa bão để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Sau khi mưa, bão đi qua, các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện việc dọn vệ sinh trường, lớp học và đón học sinh quay trở lại học tập bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4h hôm nay, bão số 6 cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự kiến, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 20km/h và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. 16h ngày 11/10, tâm bão nằm ngay trên đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão giữ hướng đi và vận tốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành một vùng áp thấp, theo VTC News.

PV (tổng hợp)

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/giao-duc/bao-so-6-dien-bien-phuc-tap-quang-ngai-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-ngay-1210-182241.html