Bão số 6 chưa tới, Quảng Ngãi hứng mưa gió, nhiều tàu cá gặp nạn

Hiện tỉnh Quảng Ngãi đã cho di dời dân tại một số khu vực xung yếu; học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày 12-10.

Trưa 11-10, ông Nguyễn Thành Tín, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết hiện lực lượng chức năng đang tìm cách ứng cứu tàu cá QNg 90741TS của ngư dân Nguyễn Tấn Hùng, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn đang chết máy, trôi tự do trên biển.

"Hiện tàu đang thả trôi tự do, cách cảng Dung Quất khoảng 10 hải lý về hướng Đông Bắc trong điều kiện sóng to, gió lớn. Qua trao đổi điện thoại, cả 4 ngư dân trên tàu sức khỏe ổn định nhưng họ đang hết sức lo lắng", ông Hùng cho biết.

Mưa bão khiến nhiều tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bị nạn. Ảnh: T.Trực

Mưa bão khiến nhiều tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bị nạn. Ảnh: T.Trực

Sau khi nhận được thông tin tàu cá QNg 90741TS bị nạn, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều tàu CN09 của Đồn Biên phòng Bình Thạnh ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng to gió lớn nên tàu của lực lượng biên phòng không thể tiếp cận được. Trước tình hình này, UBND huyện Bình Sơn đã có văn bản báo cáo cấp trên.

Hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tiếp tục điều động phương tiện để thực hiện cứu hộ, cứu nạn tàu cá nói trên. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, việc tiếp cận tàu cá hết sức khó khăn. Vì vậy UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xem xét hỗ trợ.

Ngoài ra, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, 1 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khác số hiệu QNg 96317TS của ông Nguyễn Ngọc Khánh ở huyện đảo Lý Sơn, trên tàu có 11 lao động đang bị hỏng máy, thả trôi với tốc độ 1,9 hải lý/giờ, cách đất liền Nha Trang khoảng 182 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc. Hiện 2 tàu cá của ngư dân Bình Định đang tiếp cận và hỗ trợ cho tàu bị nạn.

Ngoài ra, sóng lớn cũng đã nhấn chìm tàu cá của ông Đặng Hùng ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn khi đang neo đậu tại bờ kè thôn Định Tân, xã Bình Châu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 8 giờ sáng nay (11-10), tâm bão số 6 ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Nhân viên môi trường cắt tỉa cây xanh trước lúc bão số 6 đổ bộ. Ảnh: T.Trực

Dự báo đến 16 giờ hôm nay (11-10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão số 6 chưa tới, khu vực trong đất liền tỉnh Quảng Ngãi có gió to

Do ảnh hưởng của bão số 6, trong sáng nay (11-10), đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 9. Trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Riêng vùng ven biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Dù bão số 6 chưa trực tiếp đổ bộ nhưng rất nhiều cây cối, nhà dân đã bị ngã đổ, tốc mái.

Hiện bão số 6 chưa tới nhưng nhiều cây xanh ở TP Quảng Ngãi đã bị gãy đổ. Ảnh: T.Trực

Cũng do ảnh hưởng của bão số 6, từ ngày 10-10, Quảng Ngãi có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm.

Hiện tại, mực nước lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ngãi đang giao động ở mức báo động 1, báo động 2. Dự báo, trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên một số sông có thể đạt báo động 3.

Để ứng phó với tình hình mưa bão, sáng nay UBND huyện Đức Phổ đã huy động lực lượng sơ tán 25 hộ dân Tổ dân phố La Vân (phường Phổ Thạnh, Thị xã Đức Phổ) bị ngập đến nơi an toàn. Đồng thời có phương án di dời hàng chục hộ dân dọc theo kè sạt lở ven biển thôn Thạch Bi 2.

Bão số 6 kèm mưa lớn khiến lũ đang lên trên các sông. Ảnh: T.Trực

Còn tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), UBND huyện Ba Tơ cũng sơ tán 25 hộ dân với khoảng 100 nhân khẩu tại 2 điểm sạt lở núi ở thôn Nước Lô và Gò Khôn (xã Ba Giang, huyện Ba Tơ) đến nơi an toàn. "Hiện tại mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập sâu nhiều đoạn đường từ trung tâm huyện Ba Tơ về các xã từ 1 đến 2 m. Một số tuyến đường về trung tâm xã Ba Lế, Ba Vinh bị ngập nặng, xói lở, nhiều khu dân cư bị cô lập", ông Phạm Nam Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết.

Để ứng phó với mưa bão, sáng nay (11-10), Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho tất cả học sinh các cấp học nghỉ học vào ngày mai (12-10). Sở GD-ĐT Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục phân công lãnh đạo, giáo viên, nhân viên tham gia trực cơ quan và theo dõi tình hình bão lũ để kịp thời xây dựng các phương án phòng chống hiệu quả, an toàn.

T.Trực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bao-so-6-chua-toi-quang-ngai-da-hung-mua-gio-am-am-20201011110359337.htm