Bão số 6 bắt đầu gây mưa ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (16/9), do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Nam bão số 6. Tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) ghi nhận được gió mạnh gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật cấp 6 và kèm theo mưa bão trút xuống.

Hồi 7h ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách biên giới các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ khoảng 220km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60-75km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 19 giờ ngày 17/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (từ 40-50km/giờ), giật cấp 7.

Trong 24h tiếp theo, ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7h ngày 18/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc; 103,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, sau là hậu bão. Ngày và đêm 17/9, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh. Vì vậy, người dân các địa phương trên cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét bất ngờ trên các suối khe nhỏ, sạt lở đất đá ở các đồi núi dốc. Phòng ngừa gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông; cảnh giác với ngập úng ở vùng trũng thấp.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/bao-so-6-bat-dau-gay-mua-o-mien-bac/