Bão số 5 'uy hiếp', dân Ninh Thuận hối hả gia cố nhà cửa, lồng bè

Người dân tỉnh Ninh Thuận hối hả gia cố nhà cửa, lồng bè đề phòng bão số 5 có thể ập vào, uy hiếp tài sản, tính mạng.

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận giúp dân di chuyển tàu thuyền vào bờ tránh bão

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận giúp dân di chuyển tàu thuyền vào bờ tránh bão

Chiều 30/10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận và các địa phương đã khẩn trương bố trí lực lượng đến tận các khu vực ven biển để giúp đỡ người dân chằng chống nhà cửa, khẩn trương di chuyển các phương tiện đánh bắt vào nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tỉnh Ninh Thuận, lực lượng biên phòng, công an phối hợp với chính quyền địa phương ra tận các bè nuôi tại khu vực biển để tuyên truyền vận động, giúp ngư dân gia cố bè nuôi, nhanh chóng di chuyển lao động trên bè vào nơi an toàn.

Một số hình ảnh PV ghi nhận công tác phòng chống bão số 5 ở Ninh Thuận:

Lực lượng dân phòng phường Đông Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp với ngư dân di chuyển các phương tiện vào nơi an toàn.

Bộ đội biên phòng giúp dân gia cố các lồng bè ngoài biển.

Hiện toàn tỉnh có 220 bè nuôi thủy sản, với tổng số 3.380 lồng nuôi cá bớp, cá chim, tôm hùm…

Phía trên bờ các hộ dân khẩn trương gia cố nhà cửa, mái tôn đề phòng mưa to, gió giật mạnh.

Người dân hối hả lấy bao cát gia cố mái trước khi bão đổ bộ.

Hàng ngàn tàu cá được đưa vào bờ neo đậu

Hình ảnh vệ tinh bão số 5 vào chiều 30/10

Đình Cương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bao-so-5-uy-hiep-dan-ninh-thuan-hoi-ha-gia-co-nha-cua-long-be-d440110.html