Bão số 5 ở Nghệ An: Một người chết, nhiều thủy điện đồng loạt xả lũ

Mưa lớn do bão số 5 đã khiến nhiều nơi ở Nghệ An rơi vào cảnh ngập lụt. Đến nay đã có 1 người chết, nhiều nhà máy thủy điện tiến hành xả lũ.

Nhiều nhà máy thủy điện ở Nghệ An đã tiến hành xả lũ sau mưa lớn kéo dài vào ngày và đêm 18/9.

Nhiều nhà máy thủy điện ở Nghệ An đã tiến hành xả lũ sau mưa lớn kéo dài vào ngày và đêm 18/9.

Ngày 20/9, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết: Do ảnh hưởng của Bão số 5, trong ngày và đêm 18/9, tại các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn và Tương Dương xảy mưa to, khiến mực nước trên sông Nậm Mộ tăng cao.

Để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện, nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong thông báo xả lũ.

Sạt lở đất và nước lũ dâng cao tại các tràn khiến nhiều bản làng bị chia cắt.

Nhà máy Thủy điện Khe Bố (huyện Tương Dương) xả lũ với lưu lượng 500 đến 1.000 m3/s từ 8 giờ ngày 19/9; cùng đó Nhà máy Thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông) dự kiến xả lũ lưu lượng từ 600 - 1.300 m3/s từ 8h30 ngày 19/9.

Vào lúc 4h ngày 18/9, Nhà máy Thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương) cũng thông báo xả lũ lưu lượng 250 m3/s. Thủy điện Nhạn Hạc (huyện Quế Phong). xả 500m3 - 1.000m3/s từ 09h ngày 19/9; thủy điện Châu Thắng cũng tiến hành xả lũ với lưu lượng từ 76m3 đến 700m3/s.

Chuồng trâu 8 con bị vùi lấp do sạt lở

Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An có 1 người bị chết do đuối nước, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương; 5 nhà dân bị tốc mái. Nhiều diện tích hoa màu của các huyện như Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu bị ngập, hư hại. Mưa lớn cũng khiến nhiều bản làng vùng biên giới cũng bị cô lập vì cầu tràn bị ngập, đường bị sạt lở.

Ông Lầu Bá Chỏ - Phó Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: Mưa lũ đã cuốn trôi cây cầu tạm duy nhất vào bản Huồi Thum khiến bản bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Ngoài ra vào lúc 4h ngày 19/9, sạt lở đất tại khu vực bản Buộc Mú đã vùi lấp một chuồng trâu 8 con của gia đình ông Xồng Pà Rê, tổng thiệt hại ước tính trên 200 triệu đồng.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bao-so-5-o-nghe-an-mot-nguoi-chet-nhieu-thuy-dien-dong-loat-xa-lu-d479896.html