Bão số 5 giật cấp 12 đổ bộ vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 1 giờ sáng nay (31-10) vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 1 giờ sáng nay (31-10) vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi sâu vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 31-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Campuchia. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Bão số 5 gây gió mạnh trên biển, trên đất liền. Ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5-3 m.

* Tại Bình Định, chính quyền địa phương lệnh cấm biển từ chiều 29-10, đồng thời đã kêu gọi được hơn 6.000 tàu thuyền vào neo đậu an toàn tại các âu thuyền, cảng cá trong tỉnh. Sáng 30-10, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã đi thị sát các địa phương ven biển, kiểm tra công tác ứng phó với mưa bão tại các công trình, địa bàn xung yếu.

* Tại Phú Yên, đến ngày 30-10, bão số 5 uy hiếp hơn 91.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản với hàng ngàn hộ lao động trên biển tại thị xã Sông Cầu và các huyện Tuy An, Đông Hòa. Chính quyền các địa phương trong tỉnh đã kêu gọi, vận động người dân gia cố lồng, bè và sớm vào bờ trước khi bão đổ bộ nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân.

* Tại Quảng Ngãi, sáng 30-10, UBND tỉnh có công văn hỏa tốc yêu cầu toàn tỉnh theo dõi tình hình mưa, lũ thực tế tại địa phương để chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; đặc biệt, lưu ý các biện pháp ứng phó với các tình huống: lũ lớn, đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng ven biển, ven sông, suối, vùng trũng thấp và khu vực miền núi.

* Tại Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu các đơn vị, địa phương và người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, lượng mưa để có biện pháp phòng tránh. Đến sáng 30-10, số tàu cá đang hoạt động trên biển là 39 tàu với tổng số 848 lao động. Trong đó có 30 tàu hoạt động đánh bắt xa bờ với 802 lao động, hoạt động ở khu vực biển Trường Sa, Hoàng Sa và 9 tàu cá với 46 lao động, hoạt động cách bờ biển Quảng Nam từ 5 - 15 hải lý. Các tàu cá này đã nhận được các thông báo về bão và di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_215143_bao-so-5-giat-cap-12-do-bo-vao-quang-ngai-khanh-hoa.aspx