Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Nam Trung Bộ

Trong 3 ngày từ 29, 30 và 31/10, bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung gồm: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã làm hàng chục tàu thuyền đứt neo trôi dạt, cây cối ngã đổ, nhà cửa đổ sập. Đặc biệt bão số 5 đã làm một người chết.

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, bão số 5 đã làm một người chết, danh tính nạn nhận được xác định là ông Nguyễn Văn L. (SN 1979). Cụ thể, vào ngày 30/10, ông L. đi xe máy từ xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định (đang ở nhà vợ) để về quê thăm người thân ở thôn 1, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Trong đêm cùng ngày, ông L. lại di chuyển xe máy từ Phú Yên về lại Bình Định, khi đến đoạn cầu Suối Kỷ thuộc thôn Lãnh Trường, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên thì không may bị rơi xuống cầu và tử vong sau đó.

Theo số liệu cập nhật mới nhất vào chiều 31/10, riêng tỉnh Phú Yên có 8 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, 14 nhà thiệt hại từ 30 - 50%, 12 nhà thiệt hại dưới 30%; hơn 100 ha lúa, hoa màu của người dân bị ngập úng và ngã đổ; 19 tàu thuyền của ngư dân bị chìm và hư hỏng do sóng va đập. Hàng nghìn hộ dân bị mất điện chiếu sáng.

Mưa lớn làm một số tuyến đường tại tỉnh Phú Yên bị sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.

Mưa lớn làm một số tuyến đường tại tỉnh Phú Yên bị sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.

Còn tại Bình Định, theo báo cáo ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vào đêm 30/10, có 70 tàu cá neo đậu tại cảng Quy Nhơn bị đứt neo, trôi dạt vào cầu cảng, va đập mạnh, gây hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ lai dắt 25 tàu vào nơi tránh trú an toàn, 45 tàu còn lại đang tiếp tục lai dắt.

Bên cạnh đó, tại vịnh Quy Nhơn có 7 tàu vận tải bị trôi neo và mắc cạn, các tàu gặp nạn gồm: tàu Long Châu (quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 5 người), tàu Hòa Bình 45 (quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 16 người), tàu Trường Thành 26 (quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 8 người), tàu VSG PRIDE (quốc tịch Panama, trên tàu có 19 người), tàu Phú Trung 16 (quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 06 thuyền viên) bị trôi neo, mắc cạn vào mũi Hải Minh, phường Hải Cảng, tàu Trường Thành 26 (quốc tịchViệt Nam, trên tàu có 08 thuyền viên) đang trôi neo trước thủy điện cầu cảng Quy Nhơn, có nguy cơ đâm va, mắc cạn, tàu Hòa Bình 45 (quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 16 thuyền viên) đang trôi neo trước thủy diện cầu cảng Quy Nhơn, có nguy cơ đâm va, mắc cạn.

Các tàu trên bị trôi neo, thả trôi, nguy cơ mắc cạn trong vùng biển Quy Nhơn. Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có văn bản báo cáo, đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn hỗ trợ địa phương khẩn cấp.

Bão số 5 đã làm hàng loạt trụ điển tại tỉnh Phú Yên bị ngã đổ.

Đồng thời, đề nghị Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn phối hợp, hỗ trợ để giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra. Ngoài ra, tỉnh Bình Định đã chủ động sơ tán hơn 6.000 hộ dân ở các vùng trũng ven sông, ven biển ở huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước, Phù Cát... đến vùng cao trú tránh bão.

Toàn bộ hệ thống điện trên toàn TP. Quy Nhơn bị tê liệt, sạt lở 700m kè biển đoạn từ cầu 1 đến công viên Quốc Thắng, 2 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị ngã đổ.

Theo ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa, tính đến thời điểm chiều 31/10, do ảnh hưởng bão số 5 đã gây mất điện 283 Trạm biến áp phụ tải khiến người dân 2 huyện Vạn Ninh và Cam Lâm mất điện.

Tất cả các tour du lịch đến Khánh Hòa trong các ngày 29, 30 và 31/10 đều phải hủy. Hiện nay, bão số 5 tạm thời đã tan, tuy nhiên nhiều địa phương tại các tỉnh miền Trung vẫn còn mưa lớn, dễ gây lũ quét và sạt lở. Nhiều địa phương cũng đang tích cực huy động lực lượng khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra, đồng thời tăng cường phòng chống mưa lớn và lũ quét.

Trong sáng 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 4 tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa về việc ứng phó với bão số 5 và hoàn lưu sau bão.

Tại hội nghị trực tuyến trên, Phó Thủ tướng biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc tích cực thực hiện nghiêm Công điện số 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về ứng phó với bão số 5, đặc biệt là công tác dự báo, cảnh báo kịp thời, sát thực tế của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác phối hợp, giúp đỡ, hướng dẫn việc khắc phục hậu quả của bão số 5 và hoàn lưu sau bão, trong đó tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, điện, đường, trường học, các cơ sở y tế, các công trình đê, kè bị ảnh hưởng, hư hỏng. Theo dõi chặt chẽ mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đặc biệt chú ý các hồ nhỏ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-so-5-gay-thiet-hai-nang-ne-cho-cac-tinh-nam-trung-bo-a454730.html