Bão số 5 chưa đổ bộ, hàng loạt cây to bật gốc chắn ngang quốc lộ

Chiều và tối 30/10, tuy bão số 5 chưa đổ bộ đất liền nhưng hàng loạt cây xanh ở tỉnh Quảng Ngãi bị gió bứng tung gốc, nằm chắn ngang Quốc lộ 1.

 Từ chiều 30/10, trong đất liền Quảng Ngãi, trời bắt đầu xuất hiện mưa nặng hạt. Không ít cây xanh bị gió quật ngã, nằm la liệt chắn ngang các tuyến đường ở thành phố Quảng Ngãi.

Từ chiều 30/10, trong đất liền Quảng Ngãi, trời bắt đầu xuất hiện mưa nặng hạt. Không ít cây xanh bị gió quật ngã, nằm la liệt chắn ngang các tuyến đường ở thành phố Quảng Ngãi.

Đây là hình ảnh được phóng viên VTC News ghi lại ở xã biển Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Tối 30/10, trên Quốc lộ 1A đoạn từ trung tâm thành phố đi các huyện Mộ Đức, Đức Phổ, rất nhiều cây xanh bị gió quật ngã, nằm chắn ngang đường.

Cây xanh ngã rạp trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc địa phận huyện Mộ Đức), chiếm gần hết lòng đường khiến cánh tài xế bị khuất tầm nhìn.

Cây đổ ngay giữa trung tâm thị trấn của huyện Đức Phổ.

Không chỉ cây xanh mà các bảng hiệu cũng bị gió xới tung, rơi xuống quốc lộ, gây cản trở giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 30/10, vị trí tâm bão ở cách Quy Nhơn (Bình Định) và Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 120km.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-bao-so-5-chua-do-bo-hang-loat-cay-to-bat-goc-chan-ngang-quoc-lo-d507437.html