Bão số 4 không gây thiệt hại về người và tài sản lớn

Khoảng 5 giờ sáng 17-8, bão số 4 đã đổ bộ vào đất liền tỉnh Thanh Hóa với cường độ gió khoảng cấp 7-8. Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng, chống thiên, tìm kiếm cứu nạn Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, các địa phương không ghi nhận thiệt hại về người cũng như các tài sản lớn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm, BĐBP tỉnh Nam Định vận động nhân dân rời chòi canh nuôi trồng thủy sản vào bờ trú bão. Ảnh: Hữu Hệ

Trước đó khi cơn bão số 4 được dự báo đi vào vùng biển nước ta và đổ bộ trực tiếp đến các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An, các đơn vị BĐBP đã huy động hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 138 phương tiện thường trực sẵn sàng làm nhiệm vụ. Lực lượng BĐBP đã chủ động thông báo, kêu gọi tàu thuyền, lao động của các địa phương hành nghề trên biển vào bờ tránh trú bão an toàn. Đồng thời tiến hành khảo sát, có phương án hỗ trợ nhân dân ra khỏi các địa bàn trọng yếu khi bão đổ bộ. Đặc biệt, tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa được dự báo sẽ là tâm điểm của bão đổ bộ, trong đêm 16-8, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 425 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện ô tô, ca nô phối hợp với chính quyền địa phương di dời hơn 1.419 hộ/5.424 nhân khẩu đến vị trí an toàn.

Mặc dù bão số 4 đã đổ bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền nhưng các đơn vị BĐBP vẫn duy trì quân số thường trực sẵn sàng ứng phó với mưa lũ cục bộ, sạt lở đất ở các địa phương tuyến núi. (Tin, ảnh: VIẾT LAM)

Đồn Biên phòng Mỹ Lý huy động lực lượng di dời do ngập lụt

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 từ sáng 16-8 đến nay, trên địa bàn xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn đã bị ngập nặng. Trong đó nặng nhất là các bản Xốp Tụ có 7 gia đình bị ảnh hưởng, bản Xiêng Tắm có 3 gia đình và bản Xiềng Trên có 4 hộ gia đình.

Bản Xốp Tụ đang bị ngập nặng.

Di dời tài sản cho nhân dân vùng bị ngập.

Nhằm kịp thời giúp người dân phòng tránh mưa lũ, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương xã trực tiếp đến các hộ gia đình di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Tại bản Xốp Tụ gia đình anh Kha Hồng Thủy bị ảnh hưởng rất nặng, hiện nay nước đã ngập khoảng 30cm, ngôi nhà gần sông nên có nguy cơ đổ sập rất cao. Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã huy động lực lượng giúp gia đình di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Hiện nay, đoạn Km353, Quốc lộ 16, qua bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý đã bị ngập khoảng 1,5m chia cắt giao thông của người dân, để đi lại người dân phải sử dụng thuyền. (Tin, ảnh: HẢI THƯỢNG)

Quỳ Hợp: Mưa lớn gây ngập, sạt lở trên diện rộng

Từ đêm 16-8 đến sáng 17-8, do ảnh ưởng của hoàn lưu bão số 4, mưa lớn đã gây ngập, sạt lở trên diện rộng tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Tất cả cầu tràn trên địa bàn đã bị ngập sâu gây chia cắt, cô lập hoàn toàn các bản trên địa bàn xã gồm: Bản Bùng, Bản Vực, Bản Thắm, Bản Xết, Bản Bàng, Bản Lấu, Bản Xáo. Nhiều diện tích lúa đang làm đòng đã bị nước lũ, bùn đất nhấn chìm, nhiều diện tích ao cá bị cuốn trôi. Một số tuyến đường đi bản Bùng, bản Xáo bị sạt lở. Mưa lớn cũng đã gây ngập sâu trên trục huyết mạch Quốc lộ 48C đoạn qua Bản Pạn, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp.

Mưa lớn gây ngập, sạt lở trên diện rộng tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, địa phương đã huy động toàn bộ thành viên Ban Phòng, chống lụt bão xã, Ban Công an, Ban CHQS, thôn đội trưởng… tăng cường tuần tra, chốt chặn tại các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. (Tin, ảnh: CAO DUY THÁI)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-so-4-khong-gay-thiet-hai-ve-nguoi-va-tai-san-lon-547094