Bão số 4 hướng thẳng Bắc Trung Bộ: 3 tàu thuyền Thanh Hóa mất liên lạc

Trong khi Bão số 4 đang quần thảo Biển Đông, 3 tàu thuyền với 27 ngư dân Thanh Hóa đang hoạt động trên biển bị mất liên lạc với đất liền từ 13h ngày 28/8.

Tối 28/8, theo nguồn tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, từ 13h ngày 28/8, 3 tàu thuyền của tỉnh Thanh Hóa đang hoạt động trên biển bị mất liên lạc với đất liền.

Cụ thể, 3 phương tiện này có 27 lao động, chủ phương tiện trú tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Các phương tiện này xuất bến tại bến Ninh Cơ, tỉnh Nam Định vào ngày 17 và 18/9.

 Tỉnh Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực liên lạc với các tàu cá hoạt động trên biển bị mất liên lạc với đất liền

Tỉnh Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực liên lạc với các tàu cá hoạt động trên biển bị mất liên lạc với đất liền

Hiện tại, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và gia đình chủ phương tiện nỗ lực tìm cách liên lạc với 3 phương tiện trên.

Cũng theo nguồn tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 17h ngày 28/8, tỉnh Thanh Hóa có 7.288 phương tiện nghề cá (với 25.554 lao động) thì có 3.449 phương tiện (với 9.123 lao động) đang neo đậu tại bến.

Hiện tại Thanh Hóa còn 3.839 phương tiện với 16.431 lao động đang hoạt động trên biển.

Thanh Hóa sẵn sàng phương án di dân vùng nguy hiểm tới nơi an toàn để ứng phó với Bão số 4.

Tính đến 13h ngày 28/8, trừ 3 phương tiện bị mất liên lạc, tất cả các tàu thuyền của Thanh Hóa đang hoạt động trên biển đều đảm bảo thông tin liên lạc với đất liền bình thường và đã nắm bắt được thông tin, vị trí, hướng đi của Bão số 4.

Để ứng phó với Bão số 4 có thể đổ bộ vào Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tổ chức cấm biển không cho tàu thuyền ra khơi từ 5h ngày 29/9 đến khi bão suy yếu và tan dần.

Thanh Hóa chỉ đạo người dân thu hoạch diện tích lúa mùa chín 80% trở lên trước khi Bão số 4 đổ bộ

Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các địa phương triển khai thu hoạch ngay diện tích lúa mùa đã chín từ 80% trở lên; sẵn sàng sơ tán người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm; sẵn sang triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các hồ, đập, công trình thủy lợi… chú trọng tích lũy lương thực, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu nạn để đề phòng trường hợp mưa lũ gây ập úng, chia cắt các khu vực trong nhiều ngày.

Hoàng Dũng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-so-4-huong-thang-bac-trung-bo-3-tau-thuyen-thanh-hoa-mat-lien-lac-d495166.html