Bão số 4 gây lốc xoáy đánh chìm 6 tàu cá, tốc mái 63 căn nhà tại đảo Phú Quý

Sáng nay 14/8, trên địa bàn huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một trận lốc xoáy với cường độ mạnh, thổi tốc mái khoảng 30 căn nhà của người dân.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tại mộ số nơi trên huyện đảo Phú Quý có gió lớn, kèm lốc xoáy giật mạnh. Trong đó, hàng loạt căn nhà của người dân thuộc 2 thôn Thương Châu và Phú An của xã Ngũ Phụng bị tốc mái, hư hỏng thiệt hại nặng nề.

Nhà của người dân bị lốc xoáy làm hư hỏng nặng.

Theo thống kê sơ bộ, trận lốc xoáy đã làm 63 căn nhà của người dân ở xã Ngũ Phụng bị gió lốc thổi tốc mái tôn, đổ sập. Trận lốc xoáy còn làm nhiều cây bị bật gốc, hàng loạt diện tích cây trồng của người dân bị ngã đổ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Đỗ Hữu Trường, Chủ tịch UBND xã Ngũ Phụng cho biết, đã huy động lực lượng chức năng của xã và bộ đội có mặt để tổ chức thống kê thiệt hại, giúp đỡ người dân sửa lại nhà để ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng giúp dân khắc phục hậu quả.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng ngày 13/8, gió to kèm sóng lớn tại khu vực gần bờ đã làm 6 thuyền của ngư dân Phú Quý bị chìm ngay tại chỗ. Các thuyền bị chìm đều của ngư dân thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng. Các thuyền này đều có công suất từ 20 CV trở xuống, ước tổng thiệt hại ban đầu gần 200 triệu đồng.

Thùy Linh

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/bao-so-4-gay-loc-xoay-danh-chim-6-tau-ca-toc-mai-63-can-nha-tai-dao-phu-quy-13307