Bão số 4 đổ bộ miền Trung, gây mưa lớn nhiều nơi

Bão số 4 đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, gây mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ.

Giông lốc khiến nhiều nhà dân, cây xanh hư hại trên địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An). Ảnh: CTV

Giông lốc khiến nhiều nhà dân, cây xanh hư hại trên địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An). Ảnh: CTV

Hà Tĩnh: 80.000 hộ dân bị ảnh hưởng

Sáng 30/8, ông Phan Đắc Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: Cơn bão số 4 kèm theo mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện trên địa bàn, ngành Điện lực Hà Tĩnh huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục đảm bảo phục vụ điện cho nhân dân, khách hàng.

Cơn bão số 4 đổ bộ vào Hà Tĩnh lúc đêm 29/8 khiến cây cối gãy, đổ vào hệ thống đường dây điện, nhiều cột điện bị đổ đã làm ảnh hưởng đến 80.000 hộ dân và khách hàng dùng điện.

Ông Phan Đắc Hùng cho biết thêm: Hiện tại 90% khách hàng đã được cấp lại điện vào sáng 30/8, chỉ còn lại vài chục hộ dân ở xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh nơi bị lốc xoáy làm đổ 12 cột điện hạ thế và 500m đường dây bị đứt nên Công ty đang tập trung lực lượng khắc phục tại đây.

Bão số 4 đã làm 10 cột điện đường dây trung thế và 12 cột điện đường dây hạ thế bị đổ, hàng trăm mét đường dây điện bị đứt, làm ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện vùng nông thôn các huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Khê, Lộc Hà.

Ngành điện đã phải cắt điện trong lúc mưa, bão để tránh gây thiệt hại về người và tài sản. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cán bộ, công nhân cùng với xe cẩu, xe tải tổ chức dựng lại các cột điện bị đổ do lốc xoáy ở xã Kỳ Hoa; hoàn thành cấp điện cho người dân trong ngày 30/8.

Trước và sau bão số 4, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân trực 24/24 giờ, khẩn trương khắc phục sự cố ngay trong đêm, đảm bảo phục vụ cho nhân dân và khách hàng.

Nghệ An: Hàng chục hecta hoa màu bị hư hại

Nhiều diện tích lúa, hoa màu ở địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đổ rạp do mưa lớn.

Ngày 30/8, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng gây mưa lớn trên địa bàn Nghệ An. Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, bão số 4 không gây thiệt hại về người nhưng mưa giông, kèm gió lốc xoáy đã làm nhiều nhà dân, lúa, hoa màu bị hư hại.

Cụ thể, chiều 29/8, lốc xoáy kèm theo mưa to bất ngờ xảy ra trên địa bàn huyện Anh Sơn khiến 31 nhà dân bị tốc mái; một nhà dân bị sập; một trường mầm non bị hư hại, hàng nghìn cây cối trong đó có nhiều cây lớn bị gãy đổ; nhiều diện tích lúa hè thu bị đổ sạp. Các địa phương bị ảnh hưởng lớn là thị trấn Anh Sơn và các xã Hội Sơn, Hoa Sơn, Cẩm Sơn, Thạch Sơn, Long Sơn…

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đã đi kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng khắc phục những thiệt hại do giông lốc gây ra. Đồng thời bố lực lượng bám sát, đôn đốc để chủ động triển khai phương án ứng phó trước và sau cơn bão số 4 trên địa bàn.

Ngoài huyện Anh Sơn, huyện Quỳnh Lưu cũng chịu ảnh hưởng do bão khi mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa hè thu chưa kịp gặt đổ ngã, ngập sâu trong nước. Theo số liệu từ Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu, toàn huyện có hơn 40 hecta lúa hè thu và khoảng 20ha rau màu bị ngã đổ.

Lực lượng Biên phòng Nghệ An lai dắt thành công tàu cá gặp nạn trước khi bão đổ bộ.

Ngày 30/8, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết đã lai dắt thành công tàu cá gặp nạn mang số hiệu NA 95688TS với 16 ngư dân về cảng cá Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) an toàn.

Trước đó khi đang trên đường vào tránh trú bão số 4 tàu cá này do anh Bùi Ngọc Kiên (SN 1977, trú ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng đang hoạt động tại khu vực biển Hà Tĩnh thì bị hỏng máy, rò nước có nguy cơ bị chìm trong khi bão số 4 đang áp sát vào đất liền.

Trước tình thế nguy cấp, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã cử lực lượng Hải đội 2 nhanh chóng đi cứu nạn dù sóng to, gió lớn. Đến 14h30 ngày 29/8, sau hơn 6 tiếng tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu gặp nạn và lai dắt về bờ an toàn.

Vũ Đồng - Tường Vũ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bao-so-4-do-bo-mien-trung-gay-mua-lon-nhieu-noi-20190830170411535.htm