Bão số 4 di chuyển nhanh, đổ bộ Nghệ An - Quảng Bình sáng mai 30-8

Khoảng từ sáng đến trưa mai 30-8, bão số 4 giật cấp 11 sẽ đổ bộ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, sóng biển cao 2-4 m, gần tâm bão cao 3-5 m. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa rất to.

Dự báo hướng di chuyển và vị trí bão số 4 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, vào 10 giờ ngày 29-8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 130 km về phía Đông Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Trị khoảng 460 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km, từ sáng đến trưa mai 30-8 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Đến 10 giờ ngày 30-8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 22 giờ ngày 30-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông, trên biên giới Lào-Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Từ tối nay 29-8, ở Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12.

Từ đêm nay 29-8, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2-4 m, vùng gần tâm bão sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình nước dâng do bão cao từ 0,5-1 m.

Từ sáng sớm ngày 30-8, ở các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Bộ trưởng - Phó trưởng ban thường trực Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó với bão số 4 vào sáng nay 29-8, Bộ trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ông Nguyễn Xuân Cường cho biết càng về gần bờ, bão số 4 di chuyển với tốc độ nhanh hơn so với dự báo trước đó, khu vực ảnh hưởng từ Nghệ An đến Quảng Bình, hẹp hơn so với dự báo ngày 28-8, tuy nhiên không được chủ quan, đặc biệt công tác dự báo, cảnh báo. Bên cạnh đó, tại khu vực đê biển Tây, do ảnh hưởng của bão số 4 kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam sẽ tác động đáng kể đến khu vực bờ biển Tây (các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau), rút kinh nghiệm ở cơn bão số 3, cần chú ý ứng phó với khu vực này.

Để chủ động ứng phó với bão số 4, Bộ trưởng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đề nghị: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với các lực lượng và địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tàu thuyền tiếp cận bờ an toàn. Đối với 7 tàu chưa liên lạc được, yêu cầu địa phương phối hợp với Bộ đội biên phòng và đặc biệt là gia đình để tiếp cận, nắm thông tin để có phương án hỗ trợ kịp thời. Kiên quyết nhắc nhở, đảm bảo an toàn cho ngư dân và khách du lịch đặc biệt trong dịp nghỉ lễ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa bão và chia sẻ thông tin.

Ngay sau cuộc họp, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra chỉ đạo ứng phó với bão số 4 tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Cấm biển, hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung phòng chống bão số 4

Người dân thị xã Cửa Lò, Nghệ An chằng chống tàu trước khi bão số 4 đổ bộ.

Trước diễn biến phức tạp, nhanh của cơn bão số 4, sáng 29-8, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp đột xuất, triển khai công tác ứng phó với mưa bão. Phát biểu tại cuộc họp ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, khẳng định: Bão số 4 là cơn bão bất thường, di chuyển nhanh, cường độ mạnh dần và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ông Sơn yêu cầu các địa phương, đơn vị hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung cho công tác phòng, chống bão số 4; đồng thời yêu cầu các trưởng đoàn công tác trực tiếp về các địa phương, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 4 nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, các ngành cần bám sát công điện chỉ đạo của BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai trong việc triển khai các phương án ứng phó với bão số 4; sẵn sàng thực hiện phương án "4 tại chỗ". Sẵn sàng phương án sơ tán dân những vùng nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Kiểm tra vận hành các công trình thủy lợi, nhất là các hồ đập nhỏ, chủ động phương án tiêu thoát lũ an toàn; tiếp tục đốc thúc, giúp đỡ bà con nông dân thu hoạch lúa hè thu trước bão.

Được biết, đến sáng ngày 29-8, tại Hà Tĩnh đã có 3.597 tàu, thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn. Từ 13 giờ ngày 29-8, tỉnh Hà Tĩnh nghiêm cấm tất cả các loại tàu, thuyền kể cả tàu vận tải và tàu du lịch ra khơi.

Người dân thị xã Cửa Lò, Nghệ An, chủ động chằng chống nhà cửa

Tại tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên từ chiều ngày 29-8, tại nhiều địa phương đã có mưa lớn. Công tác phòng chống bão số 4 cũng đang được các địa phương tích cực triển khai. Tại các địa phương ven biển như thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai người dân đã khẩn trương chằng chống nhà cửa, cửa hàng, đưa tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn. Để hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra từ 5 giờ ngày 29-8, Nghệ An sẽ cấm biển. Ngoài ra, để ứng phó với bão số 4, Công ty TNHH thủy lợi Phủ Quỳ đang tiến hành xả theo quy trình đối với tràn hồ Sông Sào là hồ chứa lớn nhất miền Tây Nghệ An. Tại các địa phương miền núi, người dân ở các khu vực dễ xảy ra lũ ống, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất được chính quyền tổ chức di dờ tới nơi an toàn.

Người dân thị xã Cửa Lò, Nghệ An di chuyển thuyền tới nơi an toàn

Cảnh báo mưa lớn

Từ nay đến 31-8, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa to đến rất to; từ ngày mai đến ngày 2-9, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ nay đến ngày 1-9 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, Bắc Tây Nguyên mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực:

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị: 250-400 mm; Thừa Thiên-Huế, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ: 200-300 mm; khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng: 100-200 mm; khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ: 50-120 mm; các tỉnh Nam Bộ: 100-150 mm; Các tỉnh Tây Nguyên: 150-250 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Văn Duẩn - Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bao-so-4-di-chuyen-nhanh-do-bo-vao-nghe-an-quang-binh-trong-sang-mai-30-8-20190829114548768.htm