Bão số 4 có cấu trúc phức tạp và di chuyển nhanh

Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão số 4 với tên gọi quốc tế Podul là một cơn bão tương đối phức tạp do có vấn tốc nhanh và cấu trúc bão.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 4 hiện cách khu vực bờ biển Nghệ An Quảng Bình khoảng 300km, di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 20km/giờ, cường độ ở cấp 9. Với tốc độ di chuyển như hiện nay nếu không có gì bất ngờ thì dự kiến khoảng sáng sớm đến trưa ngày 30/8 bão sẽ vào khu vực đất liền từ khu vực Nghệ An, Quảng Bình.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, bão số 4 có dạng lệch tâm, tức là tâm bão nằm ở rìa vùng mây đối lưu phát triển mạnh. Vì vậy, người dân và chính quyền địa phương phải thật sự lưu tâm và theo dõi sát xao các bản tin dự báo được đưa ra

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, sau khi cơn bão kết thúc, ở Bắc Bộ vẫn tồn tại dải hội tụ nhiệt đới và dải hội tụ này gây ra mưa vừa mưa to có nơi rất to./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bao-so-4-co-cau-truc-phuc-tap-va-di-chuyen-nhanh