Bão số 3 giật cấp 11, áp sát Trung Quốc

Ảnh hưởng của bão với hoạt động của gió mùa Tây Nam, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Rạng sáng 11/8, tâm bão số 3 ở trên vùng biển phía nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió vùng gần tâm đã mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong 6 giờ tới, bão đi theo hướng bắc với vận tốc 20-25 km/h và đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Bão sau đó nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 10h sáng nay (11/8), tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên đất liền phía nam tỉnh Phúc Kiến. Lúc này, sức gió vùng gần tâm chỉ còn cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 giờ tới được xác định ở 17 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 115 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

 Bão số 3 chuẩn bị đổ bộ lên tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Ảnh: HKO.

Bão số 3 chuẩn bị đổ bộ lên tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Ảnh: HKO.

Do ảnh hưởng của bão với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông trong sáng sớm nay có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Trên đất liền, ảnh hưởng của hội tụ gió trên 5.000 m nên chiều và tối nay (11/8), Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa lớn. Lượng mưa 20-50 mm/12 giờ, có nơi trên 70 mm.

Ngoài ra, gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ trung bình cũng khiến Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông. Cục bộ khu vực mưa to, tập trung vào chiều và tối. Người dân cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-so-3-giat-cap-11-ap-sat-trung-quoc-post1118218.html