Bão số 2 tại Hải Phòng: Một số cây xanh gãy đổ, không xảy ra tình trạng ngập lụt

Sáng sớm nay, công nhân Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã đi thu gom, chặt một số cây đổ tại tuyến phố Lê Hồng Phong, Hoàng Minh Thảo… do ảnh hưởng cơn bão đổ bộ vào đêm 12/6.

Theo đó, thiệt hại do bão số 2 đổ bộ đối với Hải Phòng là không lớn. Trên tuyến đường Lê Hồng Phong chỉ có một vài cây đổ ra đường đã được thu gom, cưa cắt và dọn sạch sẽ, tránh tình trạng ùn tắc cho người tham gia giao thông trên tuyến.

 Một số cây đổ do ảnh hưởng của bão đã được Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhanh chóng dọn sạch sẽ

Một số cây đổ do ảnh hưởng của bão đã được Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhanh chóng dọn sạch sẽ

Tại tuyến đường Hoàng Minh Thảo cũng có một số cây đổ đã được thu dọn kịp thời. Việc thu dọn cây đổ được thực hiện nhanh chóng tránh ùn tắc giao thông

Hải Phòng không có thiệt hại lớn do ảnh hưởng của bão số 2

Việc khơi thông dòng chảy cũng được công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng thực hiện nhanh

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, trong sáng 13/6 đã huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên khoảng 300 người làm việc từ 5 giờ để khơi thông hệ thống thoát nước trên địa bàn, nhằm ngăn tình trạng lụt lội sau bão. Ngoài các công nhân làm việc cố định tại trạm bơm, cống ngăn triều, Công ty đã huy động lực lượng vớt rác mương hồ, ga thu hàm ếch, cửa xả các vị trí trũng thấp nên Hải Phòng không xảy ra tình trạng ngập lụt.

Hải Phòng không xuất hiện tình trạng ngập lụt

Vị trí tâm bão số 2 (lúc 7 giờ ngày 13/6) ở khoảng 19.9oN; 105.5oE, trên đất liền ven biển khu vực các tỉnh từ Thái Bình đến phía bắc Nghệ An. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 - 60km/h), giật cấp 9.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 18km/h. Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 11 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 7.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/sau-bao-mot-so-cay-do-da-duoc-thu-don-khong-co-tinh-trang-ngap-lut-423395.html