Bão số 2 làm 2 người chết, 3 người bị thương, gây ra mưa lớn diện rộng

Nhằm đánh giá thiệt hại ban đầu do bão số 2 gây ra đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục hậu quả của bão, sáng 4-7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT) tổ chức họp. Chủ trì cuộc họp Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, để ứng phó bão số 2, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính quyền các phương ven biển thông báo, hướng dẫn, di chuyển, tránh trú đảm bảo an toàn cho 56.714 phương tiện với 231.113 người, 484 tàu du lịch, 344 tàu vận tải. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã gieo cấy 260.000 ha, 70.000 ha lúa mới gieo sạ, Bắc Trung Bộ đã gieo cây 132.000 ha, lúa đang giai đoạn đẻ nhánh. Các địa phương đã chủ động tiêu thoát nước đệm; có 51 hồ chứa đang thi công có nguy cơ cao xảy ra sự cố, mất an toàn công trình và hạ du. Thiệt hại ban đầu do bão số 2, đêm ngày 3 rạng sáng 7-4, là 2 người chết, 3 người bị thương.

 Toàn cảnh cuộc họp sáng 4-7.

Toàn cảnh cuộc họp sáng 4-7.

Theo ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 2 suy yếu nhanh, nhưng từ ngày 4-7, do ảnh hưởng bão số 2, mưa sẽ mở rộng ra các tỉnh miền núi phía Bắc với lượng mưa tư 50-100mm. Dự báo, khu vực Mường Lát (Thanh Hóa), Hòa Bình, Sơn La sẽ có nguy cơ cao về sạt lở đất do mưa.

Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, để ứng phó bão số 2, các đơn vị đã duy trì trực 6.124 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện. Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục ứng trực phòng chống, khắc phục hậu quả của bão.

Đại tá Đỗ Đức Long, đại diện Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết thêm: Lực lượng Quân đội có 120 cán bộ chiến sĩ tham gia khắc phục sự cố hồ chứa Đồng Chùa và sập mố cầu ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho hay: Hậu quả của bão số 2 gây ra đến thời điểm này không lớn. Tuy nhiên, bão gây ra mưa lớn diện rộng, đặc biệt mưa to đã xảy ra tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa với lượng mưa trên 500mm. Dự báo, đêm nay và sáng 5-7, mưa sẽ lan rộng ra các tỉnh Tây Bắc. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ sau bão, đặc biệt dự báo sát tình mưa cục bộ xảy ra ở các huyện để các cơ quan chức năng kịp thời ứng phó đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Tổng cục Thủy lợi phải phối hợp với các địa phương và chủ hồ chứa để có các phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa. Đảm bảo an toàn giao thông, cần quan tâm tới hàng không và đối với đường sắt đoạn tuyến thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-so-2-lam-2-nguoi-chet-3-nguoi-bi-thuong-gay-ra-mua-lon-dien-rong-581588