Bão số 2 gây thiệt hại lớn

Rạng sáng 17.7, bão số 2 đổ bộ vào đất liền, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hoa màu ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Nhiều tàu thuyền đánh cá neo tại Hòn La bị đánh hư hỏng hoàn toàn

Tính đến tối qua, đã có 8 người chết, 4 người mất tích, hàng chục tàu thuyền chìm, hư hỏng

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả

Nhiều tàu thuyền đánh cá neo tại Hòn La hư hỏng hoàn toàn

Hà Nội ngập nặng

Ngày 17.7, Hà Nội có 28 điểm ngập úng. Ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, cho biết: “Năng lực tiêu thoát nước của hệ thống hạ tầng ở Hà Nội chỉ đáp ứng được mưa lớn khoảng hơn 50 mm kéo dài trong 2 giờ, nhưng trong ngày 17.7, nhiều nơi có lượng mưa lớn gấp 2 - 3 lần”.

Chiều 17.7, Thủ tướng có công điện gửi các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh ở Bắc bộ, Trung bộ, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão số 2, sớm khôi phục lại sản xuất, giúp người dân ổn định cuộc sống. Đối với sự cố của tàu VTB 26 và 13 thuyền viên bị chìm ở vùng biển Hòn Ngư (Nghệ An), Thủ tướng giao Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp Bộ GTVT và UBND tỉnh Nghệ An, huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuyền viên mất tích. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động vận hành các hồ chứa và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho đê điều, hồ đập.

Trước đó, sáng cùng ngày tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa bão số 2. Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho hộ gia đình có người chết và bị thương, không để người dân bị thiếu đói, giúp dân sửa chữa lại nhà cửa.

Lực lượng cứu hộ đưa một thuyền viên tàu vận tải VTB 26 gặp nạn vào bờ

Nhiều người chết và mất tích

Miền Bắc còn mưa lớn kéo dài

Chiều 17.7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo ngoài mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 2 các tỉnh Bắc bộ sẽ còn mưa lớn kéo dài, do xuất hiện rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực này kết hợp gió đông nam phát triển từ mặt đất lên tới 5.000 m. Theo đó, các tỉnh Bắc bộ có mưa và giông đến hết ngày 22.7. Dự báo tổng lượng mưa từ ngày 18 - 22.6 ở các tỉnh Bắc bộ phổ biến trong khoảng 100 - 200 mm, có nơi mưa trên 250 mm. Mưa lớn ở Bắc bộ thường xảy ra về đêm và sáng sớm.

P.Hậu

Tại Nghệ An, khoảng 2 giờ ngày 17.7, khi bão số 2 đổ bộ vào bờ, do sóng biển quá lớn, tàu vận tải VTB 26 chở 4.700 tấn than từ Quảng Ninh đang neo ở vùng biển Hòn Ngư (TX.Cửa Lò) bị chìm, khiến 13 thuyền viên trên tàu bị trôi trên biển. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã huy động

8 tàu của cảnh sát biển và biên phòng cùng các xuồng cao tốc, ca nô, 4 tàu hàng của doanh nghiệp, 3 tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm nạn nhân. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 10 thuyền viên, trong đó có 3 người đã tử vong; còn 3 người mất tích.

Bão còn khiến bà Nguyễn Thị Mai (48 tuổi, ngụ TX.Hoàng Mai) thiệt mạng do sập nhà; làm gãy đổ 2.571 cột điện. Đến chiều qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện. Theo Công ty điện lực Nghệ An, khoảng sau 3 ngày mới có thể khắc phục được sự cố.

Chiều 17.7, đoàn công tác của Cục Quản lý đường bộ 2 và Sở GTVT Nghệ An vào bản Xốp Cháo (xã Đồng Văn, H.Quế Phong) để kiểm tra, khắc phục sạt lở trên QL16 và một số tuyến đường. Do mưa to, đường trơn nên chiếc ô tô bán tải chở anh Phạm Văn Chung, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Trung Tín và chuyên viên Thái Huy Hào (Ban Quản lý vốn sự nghiệp, thuộc Sở GTVT Nghệ An) bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Đến chiều tối qua, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Tại Hà Tĩnh, nhiều cây cối, biển hiệu quảng cáo, cột đèn… bị ngã đổ; nhiều tuyến đường trong thành phố ngập sâu từ 20 - 50 cm; nhiều nhà dân ven biển bị tốc mái.

Ông Ngô Đức Hợi, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, cho biết thống kê sơ bộ thiệt hại, đến chiều 17.7 có 3 tàu cá tại cảng Sơn Dương, 1 tàu và 1 sà lan tại cảng Hòn La (Quảng Bình) bị chìm; 2 tàu cá của ngư dân xã Kỳ Lợi (TX.Kỳ Anh) bị hư hỏng nặng; 31,8 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập nước.

Cây xanh ngã ngổn ngang trên đường Bình Minh, TX.Cửa Lò (Nghệ An)

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, 91 hộ (359 nhân khẩu) được sơ tán khỏi các vùng bị ngập do nước sông dâng, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Tại huyện miền núi Lang Chánh, xuất hiện lũ ống, lũ quét gây ngập lụt, phải sơ tán 52 hộ (hơn 200 nhân khẩu). TT.Lang Chánh bị cô lập. Tại xã Hoằng Trường (H.Hoằng Hóa) người dân phát hiện 2 sà lan trôi dạt vào bờ nhưng không có người.

Tại Quảng Bình, có 57 tàu thuyền tại cảng Hòn La bị sóng đánh chìm, hư hỏng, ước thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Theo tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) và tổng hợp từ các địa phương đến tối qua, ở Nghệ An có 6 người chết và 3 người mất tích; bão số 2 còn làm 2 người khác tử vong (1 người ở Lào Cai bị lũ cuốn và 1 người ở Vĩnh Phúc bị sét đánh), 1 người ở Hà Giang bị mất tích do lũ cuốn. Tại các tỉnh, 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 282 nhà bị tốc mái. Về thiệt hại trong nông nghiệp, thống kê ở 3 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị và Nam Định đã có trên 2.300 ha lúa và hoa màu bị ngập úng và hư hỏng, trong đó tỉnh Thanh Hóa thiệt hại nhiều nhất với trên 2.100 ha lúa và hoa màu.

Thiệt hại 55 tỉ đồng do sạt lở quốc lộ, tỉnh lộ

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ VN, Bộ GTVT, bão số 2 đã gây sạt lở, làm ách tắc giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ. Trong đó, QL47, QL217 đoạn qua Thanh Hóa bị sạt lở ta luy dương, nhưng không gây ách tắc giao thông, riêng QL217 lún sụt mặt đường 70 m, hư hỏng 5.000 m2 mặt đường. Tại Nghệ An, QL1 đoạn Km 412 + 400 - Km 412 + 450 ngập từ 0,3 - 0,5 m gây ách tắc giao thông. QL16 bị sạt lở ta luy dương 2 vị trí, gây ách tắc giao thông. QL48E nước ngập nhiều vị trí phải đóng đường không cho sử dụng ở đoạn qua xã Quỳnh Thắng, H.Quỳnh Lưu và đoạn qua Nghĩa Bình, H.Nghĩa Đàn; cầu Tràn Hiếu Km 92 ngập 30 cm, tràn Sông Đào ngập 2,7 m do sông Đào xả lũ... Tổng kinh phí khắc phục các thiệt hại bước 1 trên các quốc lộ ước khoảng 30 tỉ đồng. Các đường địa phương Thanh Hóa, Nghệ An cũng bị hư hỏng, sạt ta luy, tổng thiệt hại lên tới 25 tỉ đồng.

Mai Hà

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bao-so-2-gay-thiet-hai-lon-856537.html