Bão số 2 gây mưa lớn trên diện rộng

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 2-8, bão số 2 đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh từ Ninh Bình đến Thanh Hóa, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNÐ) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNÐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Chiều tối 2-8, ATNÐ tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 2-8, bão số 2 đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh từ Ninh Bình đến Thanh Hóa, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNÐ) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNÐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Chiều tối 2-8, ATNÐ tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 105,4 độ kinh đông, trên đất liền tỉnh Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, suy yếu và tan dần. Ðây là tin cuối cùng về cơn bão số 2.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2 kết hợp với rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão Hagupit ở phía đông đảo Ðài Loan (Trung Quốc) nên mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8-8.

* Do ảnh hưởng của bão số 2, tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình xảy ra mưa lớn từ 200 đến 400 mm. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 31-7 đến 15 giờ ngày 2-8 tại một số trạm như sau: Cẩm Phả (Quảng Ninh) 320 mm; Vinh (Nghệ An) 255 mm; tại Hà Tĩnh, các trạm: Kỳ Thịnh 469 mm, Kỳ Anh 413 mm, Ðậu Liêu 409 mm ; tại Quảng Bình, các trạm: Ðồng Tâm 388 mm, Tuyên Hóa 343 mm. Hoàn lưu sau bão sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ.

* Do mưa lớn trên diện rộng, mực nước thượng nguồn các sông suối ở Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang lên nhanh. Từ nay đến ngày 5-8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 200 đến 350 mm/đợt, có nơi hơn 400 mm/đợt. Trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ
3 đến 7 m, hạ lưu từ 2 đến 5 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng nguồn sông Thao, sông Bôi, sông Bùi, sông Mã, sông Cả, sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố có khả năng lên mức báo động (BÐ) 1 và trên BÐ 1; hạ lưu các sông ở mức dưới BÐ1, riêng hạ lưu sông Gianh lên mức BÐ 2 và trên BÐ 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng nhiều tỉnh miền núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và khu vực Tây Nguyên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1.

* Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, mực nước các hồ thủy điện lớn ở Bắc Bộ: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà dưới mực nước cho phép từ 0,41 m đến 19,03 m; tổng dung tích còn lại đến mực nước đón lũ là 4,49 tỷ m3, đến mực nước dâng bình thường là 12,51 tỷ m3. Các hồ thủy điện khu vực miền trung mực nước còn thấp. Cụ thể: Thanh Hóa 19%, Nghệ An 53%, Hà Tĩnh 45%, Quảng Bình 38%. Một số hồ chứa lớn đã tích được khoảng 70% dung tích như: hồ Sông Sào (Nghệ An) đạt 72%; hồ chứa Bộc Nguyên đạt 97%.

* Tại tỉnh Quảng Ninh, bão số 2 đã khiến 30 m tường kè chắn đất của dự án đô thị Từ Liêm bị sạt làm ảnh hưởng khoảng 70 hộ dân phía dưới; một cột điện chiếu sáng tại phường Yết Kiêu, một số cây xanh tại phường Bãi Cháy bị đổ.

* Lượng mưa đo được từ 1giờ ngày 31-7 đến 7 giờ ngày 2-8 tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là 504,9 mm. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, mưa lớn khiến 1.700 ha lúa ở huyện Kỳ Anh và phần lớn diện tích dưa hấu ở thị xã Kỳ Anh bị hư hại nặng.

* Vào 13 giờ ngày 2-8, do ảnh hưởng của bão số 2, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến cổng hoa trên đường Cách mạng Tháng Tám, TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gãy đổ. Rất may không có thiệt hại về người.

* Ngày 2-8, bão số 2 gây mưa lớn đã gây sạt lở bờ sông nhiều nơi của tỉnh Sóc Trăng. Tại ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú, mưa to và triều cường gây sạt lở một đoạn đường, nhấn chìm hơn 40 m lộ bê-tông và hai chiếc ghe của người dân xuống sông.

* Ngày 2-8, tại Hậu Giang xảy ra mưa to, dông lốc làm ba nhà dân bị sập, ba nhà khác tốc mái.

* Sáng 2-8, tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xuất hiện một trận mưa lớn kèm theo gió mạnh làm tốc mái sáu căn nhà, nhiều cây xanh trên một số tuyến đường ở trung tâm thành phố bị bật gốc, đổ chắn ngang đường gây cản trở giao thông. Chưa ghi nhận thiệt hại về người.

* Tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định công bố tình trạng sạt lở đê biển nghiêm trọng cần khắc phục khẩn cấp tại khu vực vàm Tiểu Dừa thuộc xã Vân Khánh Tây, huyện An Ninh. Theo đó, đoạn đê bị sạt lở với tổng chiều dài 700 m, đang được các lực lượng 4 tại chỗ của Kiên Giang khẩn trương khắc phục.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/bao-so-2-gay-mua-lon-tren-dien-rong-611217/