Bão số 2 gây mưa lớn, cảnh báo hàng trăm hồ đập mất an toàn

Khoảng 10 giờ hôm nay (2/8), bão số 2 nằm ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Bão mưa lớn diện rộng, gây nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét và đe dọa hàng trăm hồ đập xuống cấp.

Bão số 2 đang nằm trên đất liên khu vực Thái Bình-Nghệ An

Bão số 2 đang nằm trên đất liên khu vực Thái Bình-Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm bão.

Theo dự báo, trong 12 giờ tới, bão di theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày 2/8, vùng áp thấp ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Về tình hình mưa, trong ngày và đêm 2/8, các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa từ 100-150 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày 2-5/8, Bắc Bộ có mưa 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt. Trong ngày và đêm 2/8, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa 50-100 mm.

Tại cuộc họp sáng 2/8 ứng phó với bão số 2 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, đến sáng nay đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.174 tàu/233.900 lao động về diễn biến bão số 2.

Các tàu thuyền các tỉnh từ Nam Định đến Nghệ An đã vào neo đậu tránh trú. Có 2 sự cố tàu thuyền, trong đó một tàu cá bị hỏng máy ở Thanh Hóa và một tàu cá ở Nghệ An đang neo đậu bị sóng đánh chìm. Hiện nay đã kêu gọi, di dời tất cả những người trên các ao đầm, lồng bè vào khu vực an toàn.

Trong khi đó, theo Tổng cục Thủy lợi, hiện có 204 hồ chứa hư hỏng cần lưu ý và 115 hồ chứa đang thi công. Bắc Trung Bộ một số hộ có đang tích nước khá cao là Đồng Bể 71% (Thanh Hóa), hồ Khe Là 98% (Nghệ An), Bộc Nguyên 95% (Hà Tĩnh).

Ở Tây Nguyên có hồ đầy nước Đắk Kan 100%, Đắk Loy 100% (Kon Tum), Ea Soup hạ 100%(Đắk Lăk), Đắk Rtang 100% (Đắk Nông).

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu kiểm tra quy trình vận hành hồ chứa, tránh xả lũ bất ngờ gây thiệt hại cho hạ du

Các hồ thủy điện khu vực miền Trung mực nước còn thấp. Riêng thủy điện Khe Bố trên sông Cả dung đạt tích đạt 90%; hồ Hố Hô mực nước thượng lưu 63,92m/70m mực nước dâng bình thường, dự kiến hôm nay xả lũ qua tràn 100-500m3/s..

Ngoài ra, còn 220 vị trí trọng xung yếu đê cấp III đến cấp đặc biệt cần sẵn sàng phương án bảo vệ trong mùa mưa lũ, trong đó 16 hệ thống đê biển, đê cửa sông đang thi công ở Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên-Huế.

Theo ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo đã đoàn công tác vào Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với bão.

Ông Hoài lưu ý, các địa phương theo dõi, đảm bảo an toàn tàu thuyền, nhất là tại các khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy hải sản; cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi mưa lớn, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; phát hiện, xử lý vật cản gây tắc nghẽn dòng chảy.

Ông Hoài lưu ý, với hồ thủy điện cần theo dõi chặt chẽ đặc biệt đối với các hồ thủy điện nhỏ. Rà soát, kiểm tra phương án vận hành đảm bảo an toàn công trình, hạ du, tránh để lặp lại tình huống xả lũ bất ngờ gây thiệt hại cho hạ du.

Tổ chức cảnh báo, canh gác thông tin, sơ tán kịp thời các hộ dân bị nguy hiểm, kiểm soát giao thông qua ngầm tràn, nhất là vận tải hành khách, nghiêm cấm vớt củi, gỗ.

Ông Hoài cũng đề nghị các địa phương thõi tình hình lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tình hình mưa lũ ở các lưu vực sông đặc biệt sông Gianh ở Quảng Bình.

Nam Khánh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/bao-so-2-gay-mua-lon-canh-bao-hang-tram-ho-dap-mat-an-toan-1698390.tpo