Bão số 2 chuẩn bị đổ ập vào Nghệ An

PNVN Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, bão số 2 (có tên gọi quốc tế Talas) được dự báo sẽ đổ bộ vào Nghệ An trong khoảng từ 2h đến 6h ngày mai 17/7.

22h ngày 16/7, bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An cho biết, vì khẩn trương phòng chống bão, chúng tôi không kịp triệu tập cuộc họp nào về phòng chống bão. Ngay từ chiều 16/7, Thường trực tỉnh Hội đã điện thoại công báo đến các huyện Hội, chi Hội ở các vùng ven biển có thể ảnh hưởng lớn do cơn bão số 2 sắp đổ ập vào, cùng với đó, chúng tôi cũng đã điện báo đến các huyện Hội, chi Hội miền núi nằm trong vùng ảnh hưởng của bão có khả năng sạt lở, lũ quét để chị em kịp thời phòng tránh.

Bà Lê Thị Tám cho biết, hiện thời tiết ở Nghệ An mưa rất to, gió rất mạnh, bắt đầu ảnh hưởng rõ của bão. Các đường phố vắng tanh, các nhà đều đã đóng cửa. Công tác phòng chống bão được UBND tỉnh triển khai đến các ban, ngành trong tỉnh đã hoàn tất.

22h40 phút ngày 16/7, Trung tá Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội BP Nghệ An cho biết, anh vừa cùng anh em đồng đội đi kiểm tra một số tuyến đường về. Hiện tại trời đang mưa rất to. Mưa bắt đầu từ 21h đến lúc này, mỗi lúc gió càng mạnh hơn.

Trước thông tin dự báo của Khí tượng thủy văn là bão sẽ đổ bộ vào Nghệ An, chúng tôi đang túc trực đầy đủ quân số, canh vùng bão đổ bộ vào. Hiện, nay, ở ngoài đường, một số cây và cành cây đã bị gió quật gãy đổ, một số biển báo, biển quảng cáo đã bị gió thổi bay.

Đường đi của bão số 2, chiều tối ngày 16/7

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, khoảng từ 2h – 06h sáng, bão số 2 có khả năng đổ ập vào Nghệ An với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12. Với sức gió này, ở đất liền gió có sức phá hoại cực kỳ lớn, làm đổ cây cối cổ thụ, nhà cửa. Ở ngoài khơi, sóng biển cao hàng chục mét có thể nhấn chìm nhiều tàu biển có trọng tải lớn.

Trong 06 đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 04 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Đến 16 giờ ngày 17/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (50-60km/giờ), giật cấp 7-8, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 2, từ đêm nay (16/7), trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8 -9, giật cấp 10-11. Sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 6 - cấp 8. Người dân cần theo dõi sát các bản tin bão tiếp theo để phòng tránh kịp thời.

K.L

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/tam-diem-do-bo-cua-bao-so-2-la-nghe-an-post30107.html