Bão số 14 gây mưa to gió lớn ở TP HCM

Mưa to, gió giật mạnh xuất hiện ở nhiều quận huyện trong TP HCM khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 17 giờ 40, cơn mưa lớn xối xả kèm gió giật mạnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm tại khu vực quận 3, quận Phú Nhuận. Trong cơn mưa, bầu trời xuất hiện sấm sét dữ dội.

Trên đường Hoàng Sa (quận 3), nhiều người đi đường bị gió thổi chao đảo, buộc phải tấp vào lề đường. Lượng mưa lớn khiến hệ thống nước không thoát nước kịp gây ngập nhẹ trên tuyến đường này.

Các phương tiện lưu thông khó khăn trong mưa

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khoảng 18 giờ 20, tầng mây đối lưu đang phát triển rất mạnh trên khu vực TP HCM và vùng lân cận như Đồng nai, Long An, đến Bến Tre.

Những vùng mây đối lưu này sẽ phát triển và tiếp tục gây mưa dông, gió giật cho TP HCM và có thể lan sang các vùng lân cận. Ước lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi 60-80 mm và cao hơn.

Hình ảnh tầng mây đối lưu phát triển gây mưa trên radar (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ)

Tại khu vực quận Thủ Đức, hàng loạt cây xanh trồng trên các tuyến đường như Linh Trung, Quốc lộ 1, Phạm Văn Đồng, Gò Dưa..., bị gió quật đổ, tét nhánh. Trong đó, trên đường Linh Trung, một cây xanh có đường kính khoảng nửa mét, cao hơn 20 m bị bật gốc rồi ngã đè lên đường dây điện cùng mái tôn của của một nhà dân.

Cây ngã đổ đè nhà dân trên đường Linh Trung (ảnh: GIA MINH)

Sự cố này may mắn không gây thương vong về người nhưng một chiếc ô tô đậu dưới lòng đường bị nhánh cây đè trúng, hư hỏng. Đồng thời, sự cố cũng khiến khu vực này bị cúp điện suốt nhiều giờ.

Phần nhánh đè lên chiếc ô tô đậu phía dưới (ảnh: GIA MINH)

Ngoài ra, gió mạnh cũng khiến một cây bàng trên đường Gò Dưa, đoạn gần chân cầu vượt Gò Dưa (quận Thủ Đức) bị bật gốc, ngã chắn ngang đường. Trên Quốc lộ 1, đoạn gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, một số cây phượng cũng bị tét nhánh, gãy la liệt xuống đường khiến các phương tiện khi di chuyển qua gặp nhiều khó khăn.

Cây gãy đổ la liệt trên các tuyến đường như Quốc lộ 1, Phạm Văn Đồng, Gò Dưa... (ảnh: GIA MINH)

Còn tại đường Ngô Chí Quốc (quận Thủ Đức), gió mạnh cũng làm một số ki-ốt của cơ sở hoạt động khu vui chơi trẻ em tại khu vực gần Khu Chế xuất Linh Trung II đang trong quá trình xây dựng bị tốc mái. Rất may mắn, các sự cố này không làm người bị thương.

Quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Bình Phước nước ngập mênh mông (ảnh: GIA MINH)

Trong khi đó, mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường như Quốc lộ 13 cũ, Tô Ngọc Vân, Ngô Chí Quốc (quận Thủ Đức), Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh)… bị ngập từ 30 cm - 40 cm.

Báo Người Lao Động đang tiếp tục cập nhập...

LÊ PHONG - QUỐC CHIẾN- SỸ ĐÔNG- GIA MINH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bao-so-14-gay-mua-to-gio-lon-o-tp-hcm-20171118184429782.htm