Bão số 13 xé toạc nhiều tuyến bờ kè ven biển

Dù không nằm ở tâm bão, nhưng 'cuồng phong' Vamco – bão số 13 trước khi đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh lúc quét qua vệt biển Đà Nẵng và Quảng Nam cũng đã gây không ít thiệt hại. Ngoài cây cối đổ gãy, tốc mái nhà tạm, hoa màu hư hỏng, bão đi qua đã để lại những 'vết tích' kè sông, bờ biển ngổn ngang như 'bãi chiến trường'...

Dù không nằm ở tâm bão, nhưng “cuồng phong” Vamco – bão số 13 trước khi đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh lúc quét qua vệt biển Đà Nẵng và Quảng Nam cũng đã gây không ít thiệt hại. Ngoài cây cối đổ gãy, tốc mái nhà tạm, hoa màu hư hỏng, bão đi qua đã để lại những “vết tích” kè sông, bờ biển ngổn ngang như “bãi chiến trường”...

Bờ biển Mân Thái bị sóng biển đánh hư hỏng sau bão số 13.

Bờ biển Mân Thái bị sóng biển đánh hư hỏng sau bão số 13.

Đường Như Nguyệt bị tàn phá

Theo ghi nhận của phóng viên, từ chiều đến đêm 14-11, Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa kèm theo gió lớn khiến nước sông Hàn dâng cao. Hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu, trong khi đó sóng biển đánh mạnh đã gây hư hại nhiều tuyến vỉa hè, bờ kè. Tại tuyến đường Như Nguyệt (gần cầu Thuận Phước), khu vực vỉa hè khoảng hơn 800m bị sóng lớn đánh hư hỏng, gạch lát lề vỡ nát. Nhiều đoạn lan can ven mép sông đổ gãy. Dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, Bạch Đằng, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp cũng chịu cảnh bong tróc gạch vỉa hè tương tự. Ở khu vực ven biển Mân Thái, cả trăm mét bờ kè đã bị sóng lớn đánh bay gạch nền, nhiều nơi xói lở sâu 2-3 mét. Đông đảo người dân có mặt tại khu vực biển sáng 15-11 tỏ ra hết sức quan ngại bởi sự an toàn của tuyến bờ kè này. Hay dọc tuyến bờ biển Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng chạy dài vào khu vực tiếp giáp Hội An (Quảng Nam), nhiều đoạn cũng xuất hiện sạt lở khi bão số 13 đi qua.

Nước biển dâng cao trong bão cũng đã khiến bờ dừa nhiều tuyến biển bị nước xoáy, trơ gốc rễ. Trong khi đó, hàng loạt bảng panô, đèn trang trí, hạng mục phục vụ vui chơi, thể dục, tắm biển ở các bãi tắm cạnh công viên biển đông, bãi Mỹ Khê, Khuê Mỹ bị sóng biển, gió lớn đánh tả tơi. Bão đi qua không chỉ “xé toạc” nhiều tuyến kè mà còn khiến một lượng rác khổng lồ chồng chất dọc trên dải biển được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, chủ yếu là cành khô đổ gãy, chai lọ, gạch đá. Ngay buổi sáng 15-10, gần như đội ngũ công nhân môi trường đô thị của Đà Nẵng đã được huy động để “cứu biển”, kè sông.

Bờ kè đường Như Nguyệt Đà Nẵng bị hư hại sau bão số 13.

Nhiều cơ sở kinh doanh sập đổ

Cũng như Đà Nẵng, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho hay, mặc dù bão số 13 không trực tiếp đổ bộ nhưng gây sóng mạnh ở khu vực vùng biển Quảng Nam, trong đó có Hội An hư hại rất nặng. Sức công phá của sóng, gió lớn đã làm sạt lở 31 nhà dân và hàng quán tại khu vực bờ biển Cửa Đại, Cẩm An (TP Hội An). Theo ông Hùng, sau khi bão quét qua, bờ biển Hội An sạt lở khoảng 3km, chiều sâu khoảng 10 đến 20m. Bên cạnh đó, sóng lớn trong đêm 14-11 xâm thực sâu vào đất liền làm sập dãy nhà chuyên bán hải sản phục vụ du khách của 7 hộ dân ven biển thuộc tổ 4, khối Thịnh Mỹ (P. Cẩm An).“Hiện vấn đề sạt lở trở thành bài toán hết sức nan giải của chính quyền địa phương. Toàn bộ bờ biển Hội An đến thời điểm hiện tại đều bị sạt lở, nghiêm trọng nhất vẫn là khu vực bãi tắm Cửa Đại. Thực ra, 7 ngôi nhà mới bị công phá, sập đổ thực chất đã nằm trong diện nguy hiểm từ năm ngoái. Sau mấy trận bão liên tiếp vừa qua, dãy nhà này mới chính thức bị sóng nhấn chìm toàn bộ hoặc một phần”, ông Hùng thông tin.

Nhiều ngôi nhà tại P. Cẩm An (Hội An) bị sóng đánh sập đổ hoàn toàn.

Ghi nhận của chúng tôi, đến chiều 15-11 sóng biển vẫn liên tục đánh mạnh vào bờ biển Hội An. Nhiều nhà hàng, quán kinh doanh bị sập đổ hư hỏng hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều đoạn bờ biển bị sạt lở ăn sâu vào bờ hơn 10m gây xói lở nghiêm trọng. Những hàng dừa ven biển cũng bị “bứng gốc” nằm ngã đổ ngổn ngang… Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND P Cẩm An cho biết, 7 ngôi nhà bị sóng công phá nằm gần bãi biển Cửa Đại. Những hộ trên bắt đầu dựng nhà, mở hàng quán từ 5 năm trở lại đây và chủ yếu tạo điểm dừng chân, phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách. Lực lượng chức năng địa phương đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho các hộ dân.

Do ảnh hưởng của bão số 13, bờ biển Cửa Đại (Hội An) tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngoài bờ biển Cửa Đại bị “xé toạc”, hư hại nặng, quan sát của phóng viên cũng cho thấy, bờ biển xã Duy Hải (H. Duy Xuyên) cũng bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 11km. Những khu đê ngăn mặn ven biển cũng bị sạt lở, hư hỏng tại nhiều vị trí. Nước biển dâng cao cũng làm Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại (Đồn Biên phòng Cửa Đại) bị ngập sâu hơn 1m. Sóng đánh làm đổ 2m tường rào, 60m2 sân bị xói lở, hệ thống bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng…

CÔNG HẠNH-BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_234529_bao-so-13-xe-toac-nhieu-tuyen-bo-ke-ven-bien.aspx