Bão số 13 Vamco tàn phá Philippines, miền Trung sơ tán hàng trăm nghìn dân

Theo TTKTTV Quốc gia, khi bão số 13 Vamco đi qua Philippines đã làm45 người chết. Lúc 19h hôm nay, bão cách Đà Nẵng khoảng 133km, Thừa Thiên Huế khoảng 220km, Quảng Trị khoảng 270km. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TƯ về Phòng, chống thiên tai, tính đến 17h ngày 14/11, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã triển khai công tác di dời 66.123 hộ với 216.886 người đến nơi an toàn.

Trong đó, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã hoàn thành công tác sơ tán dân, các địa phương khác vẫn đang tiếp tục triển khai công tác sơ tán dân.

 Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua vật dụng chằng chống bão.

Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua vật dụng chằng chống bão.

Trong 12 giờ tới, bão số 13 Vamco di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4h ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 107,7 độ kinh đông, ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 105,7 độ kinh đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 14,0 đến 19,0 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 112,0 độ kinh đông.

Báo cáo cho biết, các lực lượng đã thông báo, hướng dẫn tổng số 59.752 phương tiện tàu thuyền với 289.062 người, trong đó hoạt động trên biển 4.175 phương tiện với 27.963 người, neo đậu tại các bến 56.529 phương tiện với 266.333 người. Hiện không còn phương tiện nào hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, cần lưu ý các tàu nhỏ đánh bắt trong ngày, trong đó Nghệ An có 43 phương tiện với 157 người, Thanh Hóa 196 phương tiện với 1082 người.

Bộ Giao thông vận tải đã cấm xuất bến đối với các phương tiện thủy nội địa đi vào vùng ảnh hưởng của bão; hướng dẫn các tàu hàng hải khi cấp phép rời cảng.

Tại Đà Nẵng, người dân đổ về các cửa hàng bán đồ dân dụng tìm mua dây thừng, bao tải đựng cát, dây thép…để về gia cố nhà cửa.

Ở các chợ trên địa bàn, nhiều người dân cũng tranh thủ đi mua thêm thức ăn, đèn pin, nến... đề phòng mất điện.

Tính đến thời điểm này, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đã di chuyển vào âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) để tránh bão Vamco. Lực lượng chức năng có mặt hướng dẫn tàu thuyền neo đậu giữ đúng khoảng cách, đảm bảo an toàn.

Một ngân hàng trên đường Tôn Đức Thắng được gia cố cửa kính.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho biết, để ứng phó với bão Vamco, các địa phương đã rà soát, lên danh sách và lập kế hoạch sơ tán người dân.

Các quận huyện trên địa bàn đã sơ tán hơn 92.600 người. Hiện công tác ứng phó bão Vamco đang được khẩn trương triển khai.

Nhân viên cửa quán cà phê trên đường Tôn Đức Thắng dùng gỗ, dây thép, bắn vít sắt cố định các cánh cửa để tránh bị gió bật.

Trước đó, khi bão Vamco đi qua Philippines đã khiến nhiều nơi của đảo quốc này tan hoang, ngập trong nước lũ và bùn lầy sau khi siêu bão Vamco quần thảo nước này. Ít nhất 45 người đã thiệt mạng, biến Vamco thành bão chết chóc nhất Philippines năm nay.

Những lớp bùn dày đặc, và mảnh vỡ trôi dạt trong nước lũ xuất hiện tại khắp những ngôi làng ở các khu vực lân cận thủ đô Manila, Philippines hôm 13/11 sau khi bão Vamco đổ bộ.

Kim Ngưu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bao-so-13-vamco-tan-pha-philippines-mien-trung-so-tan-hang-tram-nghin-dan-1460894.html