Bão số 13 gây gió giật cấp 12 trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Philippines đã mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong mùa mưa bão năm nay.

Bản đồ dự báo đường đi của cơn bão số 13 - Ảnh Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, lúc 4 giờ sáng nay (9.11), tâm bão số 13 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 930 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng mai (11.11), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11 - cấp 12, biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm có gió mạnh cấp 6 trở lên là từ vĩ tuyến 12,0 - 17,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh đông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 -15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 12.11, tâm bão nằm trên khu vực phía đông đông bắc quần đảo Hoàng Sa, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - cấp 10, tức là từ 75 - 100 km/giờ, giật cấp 13.

Hoàng Phan

Hoàng Phan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bao-so-13-gay-gio-giat-cap-12-tren-bien-dong-898629.html