Bão số 13 có diễn biến phức tạp

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết vào 7 giờ sáng nay,12-11, bão Vamco đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm nay với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Ông Mai Văn Khiêm đưa ra 3 kịch bản về bão số 13. Ảnh: Khánh Vân

Ông Mai Văn Khiêm đưa ra 3 kịch bản về bão số 13. Ảnh: Khánh Vân

Do bão số 13 mới vào biển Đông nên Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia phân tích các khả năng rủi ro có thể để sẵn sàng ứng phó. Ông Khiêm cho biết, về hướng di chuyển của bão số 13, các mô hình quốc tế và Việt Nam không có sự thống nhất cao, có cơ quan đưa ra mô hình bão di chuyển lên phía Bắc, có mô hình theo hướng Tây Tây Bắc...

Còn theo phân tích của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến trong 2-3 ngày tới hệ thống khí áp hành tinh sẽ tạo ra nhiễu động, và tạo sóng ngay phía trên Việt Nam khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu một chút - một nhân tố chính dẫn đường bão vào biển Đông. Khi áp cao cận nhiệt đới yếu, lúc đó, cơn bão số 13 dịch chuyển vào kinh tuyến 112-113 thì hướng sẽ chệch lên phía Tây Bắc, đi vào phía Bắc của Trung Trung bộ. Trong 2 ngày tới bão số 13 sẽ di chuyển theo hướng Tây, sau đó là Tây Tây Bắc và hướng vào phía Bắc Trung Trung bộ.

Về cường độ, khả năng bão sẽ tiếp tục duy trì cấp 12, giật cấp 15, khi vào gần bờ sẽ giảm bớt. Ông Lâm đưa ra 3 kịch bản về bão số 13.

Trong đó, theo kịch bản 1 (xác suất 70-80%), gió trên biển Đông cấp 12, giật 15. Hướng bão đi vào bên trong khi vào biển ven bờ sẽ giảm 2-3 cấp, khả năng gió vùng biển và ven bờ khoảng cấp 9-10. Thời điểm ảnh hưởng từ đêm 13 đến 15-11. Khu vực Quảng Bình có mưa từ 100-150mm và khu vực từ Quảng Trị đến Bắc Quảng Ngãi có mưa 200-350mm.

Kịch bản 2 (xác suất thấp hơn) có mưa kéo dài ra phía bắc, cả đồng bằng Bắc bộ. Nếu áp cao cận nhiệt đới yếu hơn nữa thì cơn bão số 13 sẽ men theo dọc hướng Tây, Bắc Tây Bắc, giữa Bắc Trung bộ và Nam đồng bằng. Tốc độ di chuyển chậm lại 10-15km, thời gian ảnh hưởng kéo dài, khả năng đến ngày 16-11. Tuy nhiên với kịch bản 2 mưa không nhiều, khoảng 100-150mm, tập trung ở Trung Trung bộ và Bắc bộ, cường độ cũng giảm hơn.

Kịch bản 3: Khi đi đến kinh tuyến 112, bão số 13 sẽ đi thẳng vào Trung Trung bộ, trọng tâm là tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa sẽ dồn dập và khả năng lượng mưa trong 6 tiếng 100-150mm.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bao-so-13-co-dien-bien-phuc-tap-post435040.html