Bão số 12 vào bờ 'đánh bồi' thiệt hại bão số 9

Bão số 12 đang tiến vào bờ, trong lúc những người dân ở làng chài An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa kịp khôi phục lại những thiệt hại do bão số 9. Hiện nay nhiều người đã rời bỏ nhà cửa đi ở nhờ nhà hàng xóm và lo ngại sóng lớn sẽ ăn sâu hơn vào làng chài...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào 6 giờ sáng nay, 10/11, tâm bão số 12 đã nằm ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận với cường độ đạt cấp 8-9, giật cấp 12. Tại các địa phương như Quảng Ngãi, Quảng Nam, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên có mưa to từ đêm ngày 9-10. Theo dự báo, lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 450mm; Quảng Bình, phía Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Một số ngôi nhà của các hộ dân Huỳnh Xuân Hương, Huỳnh Xuân Quang và Huỳnh Văn Nhỏ tiếp tục bị sóng khoét sâu và sắp đổ sập ra phía biển. Ảnh: Văn Chương

Một số ngôi nhà của các hộ dân Huỳnh Xuân Hương, Huỳnh Xuân Quang và Huỳnh Văn Nhỏ tiếp tục bị sóng khoét sâu và sắp đổ sập ra phía biển. Ảnh: Văn Chương

Bà Nguyễn Thị Năm phải bỏ nhà đi ở nhờ, vì sóng biển ùa vào tận hiên nhà. Ảnh: Văn Chương

Ở tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng khan hiếm ngói lợp nhà vẫn phổ biến. Trong cuộc họp về vấn đề khắc phục thiệt hại bão số 9 được tổ chức vào ngày 1-11 tại tỉnh Quảng Nam, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo về tình hình này và kêu gọi các địa phương hỗ trợ tấm lợp và ngói cho tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, 10 ngày sau cuộc họp này, người dân ở các địa phương Quảng Ngãi vẫn phải chờ ngói lợp, trong khi bão số 12 đang gây mưa lớn.

Vùng biển Quảng Ngãi có mưa lớn, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Bình Hải có mặt tại hiện trường có nguy cơ sạt lở ở thôn An Cường. Ảnh: Văn Chương

Ngôi nhà của ông Nguyễn Tin ở thôn An Cường bị hư hỏng trong cơn bão số 9. Vợ chồng ông chưa khắc phục được thiệt hại thì đã phải quay ra chống bão số 12. Ảnh: Văn Chương

Chị Nguyễn Thị Thân cho biết, sóng biển đã ập vào nhà, cuốn theo 100 tấm lưới của gia đình trôi ra biển. Ảnh: Văn Chương

Những ngôi nhà bị thiệt hại quá nặng chưa kịp sửa chữa, bão số 12 tiếp tục ập vào. Ảnh: Văn Chương

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bao-so-12-vao-bo-quotdanh-boiquot-thiet-hai-bao-so-9-post434969.html