Bão số 12 làm 20 người chết, 17 người mất tích

Tính đến 17h30 ngày 4/11, bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đã làm 20 người chết, 17 người mất tích.

Cụ thể, theo thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến 17h30 ngày 4/11, bão số 12 đã làm 20 người chết, 17 người mất tích; 23.755 nhà tốc mái và hư hỏng; 531 nhà bị đổ sập.

20 người chết do bão số 12, trong đó, Bình Định: 5 người (2 người chết là do tàu vận tải gặp sự cố); Lâm Đồng: 3 người (do sập nhà); Khánh Hòa: 12 người.

Căn nhà bị đổ sập hoàn toàn do cơn bão số 12. Ảnh: VnExpress

Hiện vẫn còn 17 người mất tích do bão số 12 trong đó, Bình Định: 14 người (11 người là do gặp sự cố tàu vận tải); Phú Yên: 1 người; Khánh Hòa: 2 người.

Bão số 12 đã làm 23.755 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, trong đó: Bình Định 54 nhà; Phú Yên: 7.917 nhà; Khánh Hòa: 15.838 nhà. Ngoài ra, bão số 12 còn làm 531 nhà bị sập, trong đó: Bình Định: 18 nhà; Phú Yên: 19 nhà; Khánh Hòa: 494 nhà.

Bão số 12 nhấn chìm 40 tàu thuyền, trong đó Bình Định 10 tàu, Phú Yên 30 tàu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và thủy văn trung ương, vào 6h sáng ngày 4/11, bão đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hòa với sức gió cấp 12, giật cấp 15. Chiều nay, bão số 12 di chuyển theo hướng tây, với vận tốc 15-20 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục có mưa rất to đến đặc biệt to. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp thuộc các khu vực nêu trên.

Hoàng Yên

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/bao-so-12-lam-20-nguoi-chet-17-nguoi-mat-tich-a208042.html