Bão số 12 hướng vào các tỉnh Phú Yên - Ninh Thuận

Đến 4h ngày mai 10/11, vị trí tâm bão số 12 cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120 km về phía Đông.

Bão số 12 hướng vào Phú Yên - Ninh Thuận. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Bão số 12 hướng vào Phú Yên - Ninh Thuận. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 9/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 4h ngày 11/11, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Camphuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều nay (9/11) đến 12/11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ; cao nhất 26-29 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Có mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ trong khoảng 18-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

PV

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bao-so-12-huong-vao-cac-tinh-phu-yen--ninh-thuan-523043.html