Bão số 12 đổ bộ thổi lật chiếc xe tải trên QL1A

Đội tuần tra CSGT dầm mình dưới mưa, hướng dẫn giao thông trên quốc lộ 1A để hỗ trợ cẩu kéo xe tải bị lật ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Tạm gác bữa cơm trưa nay (10/11), 3 cán bộ - chiến sĩ trong tổ tuần tra của Trạm CSGT An Mỹ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên do Đại úy Nguyễn Cao Sang điều hành đã dầm mình dưới mưa tại km 1354+100 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa để hướng dẫn giao thông, hỗ trợ cẩu kéo chiếc xe ô tô tải bị tai nạn rời khỏi hiện trường.

Cẩu kéo xe ô tô tải tự lật ra khỏi hiện trường vụ tai nạn

Cẩu kéo xe ô tô tải tự lật ra khỏi hiện trường vụ tai nạn

Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 8h45’ sáng cùng ngày, ông Nguyễn Trần Huy Hoàng (SN 1997) trú ở phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) điều khiển xe ô tô tải đông lạnh mang BKS 49C-238.70 từ hướng Bắc vào đến lý trình nêu trên thì xảy ra sự cố tai nạn.

Thời điểm đó cơn bão số 12 đã đổ bộ vào đất liền Phú Yên, Khánh Hòa, mưa trút nước, gió giật mạnh, chiếc xe ô tô không có hàng hóa tự lật xuống lề đường khiến tài xế Nguyễn Trần Huy Hoàng bị thương, phụ xe Trương Thành Trí (SN 1996) trú ở phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thoát nạn.

Thượng tá Võ Hùng Tường - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, mặc dù gió bão đã dịu, nhưng trên địa bàn Phú Yên vẫn còn mưa lớn trên diện rộng, nên 3 tổ tuần tra kiểm soát giao thông của đơn vị vẫn phải thực thi nhiệm vụ tuần lưu xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 29, quốc lộ 25 để kiểm tra những cung đoạn xung yếu, kịp thời hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn.

Tổ công tác của Đội CSGT số 1 vẫn bám trụ tại lý trình km 76+100 trên đường quốc lộ 29 để lập chốt ngăn chặn không cho người và các loại phương tiện giao thông vượt qua cung đoạn mưa lũ ngập tràn mặt đường, tiềm ẩn nhiều hiểm họa.

Hai đoàn tàu khách SE5, SE7 phải tạm dừng ở ga Tuy Hòa (Phú Yên) do sự cố mưa lũ tràn qua đường sắt ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên dầm mình trong mưa để hướng dẫn giao thông trên quốc lộ 1A, hỗ trợ cẩu khéo xe tải bị lật ra khỏi hiện trường tai nạn

Trong một diễn biến có liên quan đến hoạt động giao thông đường sắt, Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều giờ, nước lũ từ những triền núi trút xuống gây ngập đường sắt tại lý trình km 1233+600 qua địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) từ rạng sáng ngày 10/11.

Đến trưa cùng ngày, các đoàn tàu khách SE7, SE5, SE7, SE4 phải tạm dừng chờ đường tại các ga Tuy Hòa, Phú Hiệp (Phú Yên), Tu Bông (Khánh Hòa). Công ty Cổ phần đường sắt Phú Khánh đã kiểm tra hiện trạng thực tế để khắc phục sự cố, đảm bảo thông tuyến ngay trong chiều nay (10/11)

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/tam-gac-com-trua-csgt-dam-minh-duoi-mua-de-ho-tro-cau-keo-xe-tai-bi-lat-619208/