Bão số 12 càn quét tới Tây Nguyên: Đèo Phượng Hoàng sạt lở nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, mưa to kéo dài trên diện rộng khiến mực nước ở các sông lên cao, nhiều nơi đang bị cô lập. Đèo Phượng Hoàng (nối 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa) bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị ùn tắc.

Nhiều vùng bị ngập sâu do mưa lớn.

Nhiều vùng bị ngập sâu do mưa lớn.

Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều nơi bị cô lập

Theo đại diện Ban chỉ huy phong chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Đắk Lắk, do ảnh hưởng cơn bão số 12, nhiều địa phương trên địa bàn xuất hiện mưa lớn, kèm theo gió mạnh khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái, một số vùng bị ngập cục bộ, sập cầu và chia cắt giao thông.

Các huyện bị thiệt hại nặng nhất gồm M’Đrắk, Ea Kar, Krông Năng. Đến nay chưa có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản tương đối lớn.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Trao đổi với PV, ông Hòa Quang Khiêm - Chủ tịch UBND huyện Ma Đrắk cho biết, từ chiều 3/11 đến chiều 4/11, nhiều nơi trên địa bàn huyện bị ngập cục bộ do mưa lớn, nhiều khu vực dân cư đang bị chia cắt vì các đập tràn liên hợp bị hư hỏng, ngập sâu. Bên cạnh đó, gió mạnh đã khiến nhà của hàng trăm hộ dân bị tốc mái, cây cối ngã đổ nhiều nơi.

“Huyện đã bố trí nơi ở tạm thời cho các hộ dân có nhà bị tốc mái. Đây là lần đầu tiên tại địa phương có mưa bão, kèm gió giật mạnh khiến nhiều công trình, nhà cửa bị tốc mái. Phía huyện đang tổ chức đi kiểm tra, thăm hỏi và động viên nhân dân phải tích cực đề phòng, giảm thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra” – ông Khiêm cho biết thêm.

Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Infonet, do ảnh hưởng của bão kèm theo mưa lớn khiến một số đoạn trên Quốc lộ 26 (huyện Ma Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuồng đường kéo dài hơn 5m gây ách tắc giao thông. Hiện lực lượng CSGT công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt, hỗ trợ phân luồng giao thông và cảnh báo người tham gia giao thông.

Cây cổ thụ gần 100 năm tuổi đổ chắn ngang đường vì gió.

Tại TP. Buôn Ma Thuột, do gió lớn khiến nhiều cây xanh bị đổ. Đặc biệt, vào khoảng 12h trưa 4/11, một cây xoan rừng cổ thụ (gần 100 năm tuổi) có đường kính khoảng 1,2m đã bật gốc, đổ xuống số 01 đường Lê Hồng Phong khiến giao thông bị ách tắc.

Rất may, cây cổ thụ này đổ chỉ làm hư hỏng đường dây điện và một phần cổng chào của Trung tâm GD-TX tỉnh Đắk Lắk và không gây thiệt hại về người.
Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương khắc phục sự cố cây đổ để nối lại dây điện và thông đường cho xe cộ qua lại.

Đèo Phượng Hoàng nối 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa bị sạt lở nghiêm trọng.

Đèo nối 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa bị sạt lở nghiêm trọng

Chiều 4/11, đại diện Chi cục Quản lý đường bộ III (Khánh Hòa) cho biết, do mưa lớn kéo dài nên khoảng 500-600m3 đất, đá đổ xuống tại khu vực đèo Phượng Hoàng (trên QL 26, nối 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa), bị sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Đèo Phượng Hoàng có chiều dài 12km, thuộc địa phận huyện Ma Đrắk (Đắk Lắk) và thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Đây được coi là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Đắk Lắk, có lưu lượng xe qua lại tương đối lớn.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo thông tuyến sớm nhất.

Hiện, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa đang khẩn trương tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông, cảnh báo cho người đi đường.

Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý đường bộ III cũng yêu cầu các đơn vị thi công tổ chức đưa nhân công, máy móc đến hiện trường để khắc phục hậu quả nhằm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bao-so-12-can-quet-toi-tay-nguyen-deo-phuong-hoang-sat-lo-nghiem-trong-post243359.info