Bão số 12: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cứu thành công tàu và ngư dân trôi dạt trên biển

Hồi 8h35 ngày 3.11, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông báo của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực II đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ cứu tàu KH 91559 TS bị hỏng hộp số trên biển khu vực ĐB Lý Sơn.

Tàu CSB 8002- BTL Vùng CSB2 kéo tàu bị nạn vào đảo Lý Sơn

Tàu KH 91559 TS đang hoạt động trên khu vực biển có tọa độ 15o44’ N, 110O22’ E các đảo Lý Sơn 85 Hải lý, chủ tàu là ông Trần Dầu, quê ở Cam Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa đang cơ động về chánh bão thì bị hỏng hộp số trôi dạt theo hướng 270o, tốc độ trôi dạt 1,5-2 hải lý.

Nhận được thông tin, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều tàu CSB 8002 khẩn trương cơ động tìm kiếm tàu KH 91559 TS. Trong điều kiện thời tiết sóng to, ĐB cấp 6 – 7, giật cấp 8, cấp 9, trời mưa mù mịt, cán bộ chiến sỹ tàu CSB 8002 đã cơ động tìm kiếm tàu bị nạn theo khu vực đã xác định.

Đến 17 giờ 50 phút, tàu CSB 8002 tiếp cận được tàu KH 91559 TS ở Đông Bắc Lý Sơn cách đảo Lý Sơn 65 hải lý. Tàu CSB 8002 đã tiến hành làm giây buộc tàu đến 19 giờ làm dây xong và kéo tàu vào đảo Lý Sơn. Bước đầu xác định, trên tàu có 11 thuyền viên sức khỏe tốt, tinh thần ổn định.

Cán bộ chiến sỹ tàu CSB 6001 – BTL Vùng CSB2 cứu tài sản giúp dân

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, tình hình thời tiết khu vực đảo Lý Sơn sóng gió cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh đã khiến hệ thống lồng bè nuôi trồng Hải sản của ngư dân trên khu vực huyện đảo Lý Sơn chịu ảnh hưởng xấu.

Trong khi làm nhiệm vụ trực cứu hộ cứu nạn, cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 6001 phát hiện có 1 lồng bè của ngư dân bị đứt dây trôi dạt ra biển.

Trước tình huống tài sản của ngư dân có nguy cơ bị mất trắng, cán bộ chiến sỹ trên tàu đã nhanh chóng, kịp thời làm dây hỗ trợ ngư dân cố định được toàn bộ hệ thống lồng bè không bị trôi ra biển. Do điều kiện sóng to, gió lớn trời mưa lên chưa thể đưa lồng bè của của ngư dân vào bờ, hiện các lồng bè bị trôi dạt đang tạm thời cho cố định vào tàu tránh bị trôi dạt ra biển.

Xác định lồng bè bị trôi dạt là của ngư dân Nguyễn Tấn Giàu, ngụ tại xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ước tính tài sản trên trên lồng bè khỏng 100 triệu đồng.

Việc cứu nạn thành công tàu KH 91559 TS và kịp thời cứu giúp tài sản cho ngư dân đã khẳng định BTL Vùng Cảnh sát biển 2 luôn sát cánh đồng hành cùng ngư dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Phạm Văn Doanh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bao-so-12-bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-2-cuu-thanh-cong-tau-va-ngu-dan-troi-dat-tren-bien-574093.ldo