Bão số 10 tàn phá miền Trung, thiệt hại khủng khiếp

Bão số 10 đang gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh miền Trung. Sức gió khủng khiếp đã khiến nhiều nơi tan hoang.

Cột sóng đài truyền hình tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh)n đổ sập. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Vào khoảng 11h30 ngày hôm nay (15/8), cơn bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền. Đúng như dự báo, đây là cơn bão mạnh nhất trong vài năm trở lại đây nên sức tàn phá của nó hết sức khủng khiếp. Người dân và chính quyền địa phương đã làm mọi thứ có thể để phòng tránh, nhưng thiệt hại mà bão gây ra vẫn rất nặng nề.

Bão số 10 đã gây mưa lớn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, (từ ngày hôm qua, 14.9 đến 13 giờ chiều 15.9) ở lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa 200-300mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Tp.Hà Tĩnh 331mm, Tp. Đồng Hới 334mm, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 356mm, Tp. Đông Hà 335mm…

Vỡ đê ở Hà Tĩnh. Ảnh Vietnamnet

Theo thống kê ban đầu, tại Hà Tĩnh có 169 ngôi nhà bị tốc mái, ngập gần 3.000 nhà dân. Có nơi nước ngập 60-70 cm và tiếp tục dâng cao do ảnh hưởng của bão. Hiện tại, tuy chưa thống kê được thiệt hại nhưng các tuyến đường giao thông ở TX Kỳ Anh đều bị ngập.

Một căn nhà bị đổ sập ở Hà Tĩnh. Ảnh ANTT

Khu vực đê đồng muối Châu Hạ, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị vỡ với chiều dài khoảng 8m khiến nước từ biển Cửa Sót ồ ạt tràn vào lòng sông.

Tình trạng tan hoang sau khi bão đổ bộ ở Quảng Bình. ANTT

Tại Quảng Bình theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh đã có 7 người thương vong, 49.155 ngôi nhà bị tốc mái trong đó 13 nhà bị sập ở huyện Quảng Trạch, 1.500 nhà bị ngập ở thị xã Ba Đồn và 49.155 ngôi nhà bị tốc mái (trong đó: Quảng Ninh 500 nhà; Tuyên Hoá 451 nhà; Quảng Trạch 17.170 nhà; Ba Đồn 15.810 nhà và Bố Trạch 15.224 nhà). Ước tính thiệt hại ban đầu là 1.743,915 tỷ đồng.

Một dãy quán ăn tại Cửa Lò (Nghệ An) bị gió san phẳng. Ảnh Thanh Niên

Tại TX Cửa Lò (Nghệ An) triều cường dâng cao tràn vào các hàng quán ven bờ. Tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nước biển tràn qua đê, chảy vào các nhà dân ở các xã ven biển. Chính quyền địa phương đã huy động người dân dùng bao cát, đất và cọc tre để chắn sóng, ngăn nước tràn vào nhà và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Nhiều mái nhà bị sập đổ, hất tung mái tôn. Nước biển tràn vào khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhung-thiet-hai-khong-the-ngo-trong-con-bao-so-10-o-cac-tinh-mien-trung-28771-3.html