Bão số 10: Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học

Cơn bão số 10 áp sát đất liền đã khiến cho nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo gió lớn.

Để tập trung cho công tác phòng chống lụt bão và hạn chế rủi ro, sáng 14/9 UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn để bàn phương án ứng phó và yêu cầu các sở, ngành dừng tất cả các cuộc họp để tập trung phòng chống bão số 10.

Chiều 14/9 đến hết 15/9 giáo viên và học sinh tất cả các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ được nghỉ học

Cụ thể, bắt đầu từ chiều 14/9 đến hết 15/9 giáo viên và học sinh tất cả các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ được nghỉ học và tùy vào tình hình cơn bão số 10. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu giáo viên và học sinh cấp phổ thông trung học vận chuyển trang thiết bị trong trường học lên vị trí cao, chằng chống trường lớp an toàn…

Ở Huế, ngay đầu giờ chiều,Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: để đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh toàn bộ học sinh trong tỉnh sẽ được cho nghỉ học từ chiều 14/9 để tránh Bão số 10.

Ngư dân Huế neo đậu thuyền tránh bão

Theo đó, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 250.000 học sinh từ mầm non đến cấp THPT và các Trung tâm GDTX sẽ được cho nghỉ học toàn bộ ngay từ chiều 14/9. Ngoài ra, cũng sẽ được nghỉ học tiếp trong ngày 15/9 và các ngày sau tùy theo tình hình mưa bão.

Ngoài ra, một số trường đại học, cao đẳng tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế với khoảng hơn 60.000 sinh viên cũng đang có kế hoạch cho sinh viên nghỉ học từ chiều 14/9 để đảm bảo an toàn.

Phan Tiến - Đinh Hằng

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/bao-so-10-quang-tri-va-thua-thien-hue-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-post9514.html