Bão số 10: Miền Trung mưa từ chiều mai, hơn 250.000 quân ứng trực

Miền Trung đón đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp một số nơi.

Sáng nay (3/11,) Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão 10.

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão di chuyển tương đối chậm, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm

Với tốc độ di chuyển và hướng Tây Tây Nam, nhận định trong khoảng 24h tới bão mạnh thêm một chút, giữ ở mức cấp 8-9, gió mạnh ngoài Biển Đông khoảng cấp 8-9, giật cấp 11.

Ngày mai, khi ở ngoài vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa gió mạnh 6-7, giật cấp 8. Sau đó, tiếp tục đi sâu vào đất liền, gặp ma sát thì suy yếu dần, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Mưa xuất hiện từ chiều mai kéo dài đến ngày 6/11, mưa tập trung lớn nhất trong ngày 5/11. Ở Bình Định, Phú Yên, Bắc Tây Nguyên có lượng mưa từ 100-150mm; từ Huế đến Quảng Ngãi từ 300-350mm; khu vực Nghệ An đến Quảng Trị phổ biến 150-250mm.

Các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Các sông chính từ Nghệ An đến Huế, ở Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; sông nhỏ lên mức BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh trên. Cảnh báo tình trạng ngập lụt ở Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Tăng cường cảnh báo sạt trượt

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin, 6h sáng nay còn 8 phương tiện/60 lao động của Bình Định trong vùng nguy hiểm, đơn vị đã tiếp tục kêu gọi các phương tiện tránh khỏi vùng nguy hiểm.

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu cho biết, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó bão số 10.

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng

Cụ thể: Quân khu 4 có 192.151 người, 940 phương tiện; Quân khu 5 có 48.610 người và 896 phương tiện; Hải quân 1.525 người, 159 phương tiện; Phòng không không quân 6.480 người, 26 phương tiện; Biên phòng 5.718 người, 245 phương tiện; Cảnh sát biển 394 người, 19 phương tiện; Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải Việt Nam 102 người, 7 phương tiện .

Rút kinh nghiệm từ bão số 9, Bộ Quốc phòng đã có điện chỉ đạo trực tiếp, đồng thời giao nhiệm vụ các đơn vị đánh giá tình hình để ứng trực, khi có sự việc thì xử lý kịp thời.

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ số lượng tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia được đề nghị tăng cường dự báo vì sự phức tạp của bão số 10; tăng cường cảnh báo sạt trượt ở khu vực miền núi Trung Bộ…

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến nay, bão số 9 đã khiến 36 người chết, 46 người mất tích.

Tại Quảng Nam, duy trì lực lượng 7.239 người và 103 phương tiện các loại, trong ngày 2/11 đã tìm được 3 thi thể tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Tại Bình Định, do ảnh hưởng của bão số 10, tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ trên biển đã về căn cứ để đảm bảo an toàn.

Về ngập lụt, Nghệ An hiện còn 16.370 hộ, Hà Tĩnh là 607 hộ.

Hương Quỳnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bao-so-10-mien-trung-mua-tu-chieu-mai-hon-250-000-quan-ung-truc-685768.html