Báo Singapore chán nản về đội tuyển nhà

Sau hai trận đấu một hòa và một thua tại giải Tam hùng ở Việt Nam, tờ Strait Times của Singapore đã nhận xét rằng đội tuyển của họ 'đang đối diện một tương lai u ám tại AFF Cup', giải đấu sẽ khởi tranh sau ba tháng nữa.

Singapore vất vả giành được trận hòa với Ấn Độ

Singapore vất vả giành được trận hòa với Ấn Độ

Hôm qua, Singapore đã đưa ra đội hình mạnh hơn trong trận gặp Ấn Độ. Tuy nhiên, vẫn không có nhiều nét khởi sắc ở lối chơi của đội bóng này. Các đường chuyền vẫn thiếu sắc sảo, hàng thủ để lộ ra nhiều khoảng trống trong khi hàng công hầu hết chỉ biết dựa vào trung phong Ikhsan Fandi.

Nếu thủ thành Hassan Sunny không xuất sắc, Singapore đã nhận một thất bại trước Ấn Độ, dù cho đội bóng Nam Á có vẻ cũng không tung ra lực lượng mạnh nhất ở trận đấu này.

Chứng kiến những màn thể hiện thiếu sinh khí của các cầu thủ, tờ Strait Times tỏ ra khá chán nản. Họ bình luận: "Sau trận thua đậm 0-4 trước chủ nhà Việt Nam hôm thứ Tư, HLV Takayuki Nishigaya đã có 4 sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi Singapore đối đầu Ấn Độ.

Đặc biệt, cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của đội tuyển quốc gia là Ikhsan Fandi đã ra sân. Sự xuất hiện của anh giúp chúng ta có thể có cái nhìn chuẩn xác nhất về chất lượng đội tuyển.

Ấn Độ (giữa) đã lấn lướt Singapore trong phần lớn thời gian trận đấu

Nhưng mọi thứ vẫn rất lộn xộn. Lối chơi của đội tuyển thiếu chất lượng từ những pha phối hợp, chuyền dài đến xử lý trong không gian hẹp. Trên lý thuyết, kết quả hòa 1-1 là đáng khen khi khoảng cách về thứ hạng giữa Singapore (159 thế giới) và Ấn Độ (104) là lớn.

Nhưng phải thừa nhận rằng Nishigaya không có đủ thời gian để làm việc với các học trò của mình. Tất cả khiến Những chú Sư tử không thể hiện được bản sắc, không thể hiện được như thời Tatsuma Yoshida".

Strait Times cho rằng mọi thứ càng đáng lo hơn khi Việt Nam vẫn duy trì phong độ tốt, trong khi Malaysia đã trưởng thành vượt bậc. Nên nhớ đây là hai đội bóng nằm cùng bảng với Singapore tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

"Malaysia, đội được nhiều người kỳ vọng sẽ là đối thủ lớn nhất của Singapore trong cuộc đua giành vé bán kết AFF Cup, đã đánh bại Thái Lan 5-3 trên chấm luân lưu sau trận hòa 1-1 ở Cúp Nhà Vua", tờ báo của đảo quốc Sư tử cảnh báo.

"Còn ba tháng nữa sẽ tới giải đấu khu vực, và cơ hội tập trung đội tuyển quốc gia là rất hạn chế. Vì vậy, có thể khẳng định rằng thời gian đang là thứ xa xỉ với tuyển Singapore".

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-singapore-chan-nan-ve-doi-tuyen-nha-post1472384.tpo