Báo Sài Gòn Giải Phóng đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của bạn đọc

Cách đây 45 năm, ngày 5-5-1975, theo quyết định của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, tờ báo xuất bản hằng ngày khổ lớn mang tên 'Sài Gòn Giải Phóng' được in ấn và phát hành với số lượng lớn, đáp ứng yêu cầu và nhu cầu thông tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định mới được giải phóng.

45 năm trưởng thành và phát triển cùng thành phố Hồ Chí Minh và đất nước, Báo Sài Gòn Giải Phóng không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, hiện nay hằng ngày xuất bản 2 ấn phẩm Nhật báo Sài Gòn Giải Phóng tiếng Việt, Nhật báo Sài Gòn Giải Phóng tiếng Hoa, cùng ấn phẩm Sài Gòn Giải Phóng Đầu tư - Tài chính (xuất bản 1 kỳ/tuần) và Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử với 3 thứ tiếng (Việt, Anh, Hoa) có nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của bạn đọc. Bên cạnh những hoạt động chuyên môn, Báo Sài Gòn Giải Phóng còn đi đầu trong các hoạt động xã hội, từ thiện, đã góp phần nâng cao vị thế của tờ báo, tạo được sự gần gũi giữa báo với bạn đọc gần xa.

Những kết quả đạt được là tiền đề để tờ báo của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn; đổi mới hình thức và nội dung thông tin gần gũi với bạn đọc hơn nữa; Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử cập nhật thông tin nhanh nhạy hơn nữa… Qua đó, đưa tờ báo luôn là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Nguyễn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/966587/bao-sai-gon-giai-phong-dap-ung-nhu-cau-thong-tin-da-dang-cua-ban-doc