Bão Rai làm hơn 100 người tại Philippines thiệt mạng

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu huy động mọi nguồn lực của Chính phủ nhằm cung ứng hàng hóa và hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng.

Tính đến nay, có hơn 100 người đã thiệt mạng do bão Rai tại Philippines, trong đó, địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là tỉnh Bohol, với 72 người chết.

Hơn 90.000 người dân Philippines đã sơ tán trước khi cơn bão đổ bộ, trong đó có nhiều du khách đang nghỉ mát ở các bãi biển nổi tiếng của đất nước. (Ảnh: AP)

Hơn 90.000 người dân Philippines đã sơ tán trước khi cơn bão đổ bộ, trong đó có nhiều du khách đang nghỉ mát ở các bãi biển nổi tiếng của đất nước. (Ảnh: AP)

Đa phần các nạn nhân thiệt mạng là do cây đổ vào người hoặc đuối nước. Hơn 400.000 người Philippines đã phải đi sơ tán tránh bão. Nhiều ngôi nhà bị hư hại trong khi đường dây điện và đường dây liên lạc bị cắt đứt.

Rai được xem là trận bão mạnh nhất ở Philippines trong năm 2021. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu huy động mọi nguồn lực của Chính phủ nhằm cung ứng hàng hóa và hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong một diễn biến có liên quan, Giáo hoàng Francis ngày 19/12 đã tổ chức một buổi cầu nguyện cho các nạn nhân bị ảnh hưởng của cơn bão Ran và ông bày tỏ hy vọng, đất nước và người dân Philippines sớm vượt qua khó khăn hiện nay./.

Hồng Nhung/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bao-rai-lam-hon-100-nguoi-tai-philippines-thiet-mang-post912844.vov