Báo quốc tế: WEF ASEAN 2018 góp phần trả lời những câu hỏi khó cho ASEAN

Truyền thông nước ngoài đánh giá cao tầm quan trọng của WEF ASEAN 2018 diễn ra từ ngày 11 – 13/9 tại Hà Nội.

Trang tin The ASEAN Post mới đây đã có một bài viết với tựa đề “Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN 2018): Nêu lên những câu hỏi khó”; trong đó đề cập đến những lợi thế và thách thức của ASEAN trong tình hình hiện nay; cũng như sự khác biệt mà WEF ASEAN 2018 kỳ vọng sẽ đem lại cho nền kinh tế phát triển nhanh thứ 3 châu Á này.

“Nhìn lại quá khứ, ASEAN đã giúp biến đổi Đông Nam Á từ một nơi còn nhiều xung đột trở thành môt khu vực hữu nghị, từ một nơi đói nghèo thành một mảnh đất của cơ hội, và từ một vùng đất bất ổn thành một hệ sinh thái hòa bình, ổn định và thịnh vượng”, trang ASEAN Post dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết.

Mặc dù vẫn chưa vượt qua được những “thế lực” lớn như Mỹ, Trung Quốc hay EU, ASEAN đang tiến những bước dài dần bắt kịp. Trước ngưỡng cửa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ASEAN đã nhanh chóng trở thành một trung tâm công nghệ, nơi những start-up trị giá hơn 1 tỷ USD được khai sinh và vẫn đang không ngừng phát triển như Grab, Sea hay Go-Jek…

Bên cạnh những ấn tượng về kinh tế, tầm quan trọng và ảnh hưởng của ASEAN trên toàn cầu cũng ngày càng được mở rộng. Đông Nam Á đang trở thành một trong những tâm điểm của thế giới, là nơi các cường quốc lớn đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ đều muốn để lại tiếng nói tích cực…

Trang ASEAN Post đặt ra một số câu hỏi lớn mà ASEAN phải đối mặt khi dòng chảy thế kỷ 21 đang chuyển động với tốc độ ánh sáng như, “liệu tự động hóa có dẫn tới thất nghiệp hàng loạt?”, “ASEAN có trở thành trung tâm công nghệ toàn cầu tiếp theo không?”, “tương lai dân chủ của khu vực sẽ như thế nào?”…

WEF ASEAN 2018 là một cơ hội để tạo ra sự khác biệt. Diễn đàn kinh tế thế giới nổi tiếng với các hội nghị thường niên ở Davos nơi những lãnh đạo tập đoàn lớn, chính trị gia, học giả... hàng đầu thế giới tụ hội để cùng thảo luận về những vấn đề phức tạp nhất toàn cầu.

Với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, WEF ASEAN 2018 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 – 13/9, được đánh giá là sẽ góp phần tìm hướng giải quyết những thách thức mà 10 quốc gia Đông Nam Á đang phải đối mặt, thông qua các cuộc thảo luận như “Những ưu tiên của ASEAN trong thời đại cách mạng công nghiệp thứ tư”, “Vấn đề thương mại: định vị căng thẳng địa – kinh tế và viễn cảnh kinh tế châu Á”…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự WEF ASEAN 2017 tại Phnom Penh, Campuchia

Ngoài ra, diễn đàn cũng dành sự chú ý đặc biệt tới các doanh nghiệp start-up và vai trò của họ trong tương lai khu vực. Hơn 80 start-up hàng đầu Đông Nam Á đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ dịch vụ tài chính, hậu cần, thương mại điện tử tới nông nghiệp, truyền thông và chăm sóc y tế… - sẽ có cơ hội nói lên tiếng nói của mình và chia sẻ về những khó khăn mà họ đã, đang và sẽ phải trải qua trên con đường thành công.

“Chúng tôi kỳ vọng các start-up sẽ có một đóng góp quan trọng vào định hình các cuộc thảo luận tại WEF ASEAN 2018 về ảnh hưởng và tác động của công nghệ và các hình mẫu kinh doanh mới”, Justin Wood, người phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương và thành viên của Ủy ban điều hành WEF chia sẻ.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/bao-quoc-te-wef-asean-2018-gop-phan-tra-loi-nhung-cau-hoi-kho-cho-asean-362808.html