Báo quốc tế ngỡ ngàng với vụ ẩu đả của bóng đá nữ Việt Nam

Vụ ẩu đả giữa các cầu thủ nữ Việt Nam ở giải VĐQG vừa qua không chỉ khiến dư luận trong nước phẫn nộ, mà còn làm ngỡ ngàng cả báo chí nước ngoài.

Mới đây, trang Vietnam Football (vietnam-football.com) của Nhật Bản đã cập nhật tin tức về vụ ẩu đả giữa các cầu thủ hai đội TP. HCM I và Than Khoáng Sản ở vòng bán kết giải VĐQG nữ Việt Nam, với giọng văn tương đối ngỡ ngàng.

Cụ thể, trang tin tiếng Nhật này viết: “Tiếng còi mãn cuộc vang lên, cũng đánh dấu luôn thời điểm cầu thủ hai đội lao vào nhau với những nắm đấm và cú đạp. Cảnh tượng khi ấy trở nên hỗn loạn, và các cầu thủ từ ghế dự bị cũng ùa vào sân tham gia màn ẩu đả”.

Báo tiếng Nhật đưa tin về vụ ẩu đả của các nữ cầu thủ Việt Nam.

“Trong khi đó, tổ trọng tài không còn kiểm soát được tình hình. BHL của hai đội buộc phải vào sân để can ngăn, nhưng cũng bất thành. Một số nhân chứng tại SVĐ Thống Nhất kể lại rằng có một vài CĐV quá khích xuống sân tham gia ẩu đả, đánh trả cầu thủ đội Than Khoáng Sản. Vụ ẩu đả kéo dài trong khoảng 10 phút” – họ tường thuật.

Được biết, nguyên nhân của vụ ẩu đả này đến từ một pha phạm lỗi nguy hiểm của cầu thủ Nguyễn Thị Vạn (TKS) đối với Trương Thị Phụng đội chủ nhà TP. HCM I vào phút bù giờ thứ tư.

Có lẽ vì quá bức xúc khi không được trọng tài thổi phạt, nên Phụng đã trả đũa bằng cách ra tay đánh Vạn ngay sau tiếng còi mãn cuộc, khơi mào cho vụ “loạn đả” giữa các nữ cầu thủ hai đội.

Vụ ẩu đả này "thu hút" cả các CĐV trên khán đài, bao gồm một... cựu tuyển thủ U23 Việt Nam là Hồ Ngọc Thắng (chồng sắp cưới của Phạm Hoàng Quỳnh, tiền vệ bị đánh hội đồng trên sân).

Dù đánh nhau rất kịch liệt nhưng rất may là không có cầu thủ nào bị thương nghiêm trọng. Nhưng VFF đã đưa ra những án phạt rất nặng với một số cầu thủ của hai đội.

Về kết quả trận đấu, thì CLB TP. HCM I đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 để bước tiếp vào trận Chung kết với Phong Phú Hà Nam vào hồi 16h00 ngày hôm nay 15.10 trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, CLB TP.HCM I sẽ chịu tổn thất lớn về lực lượng khi có nhiều cầu thủ bị cấm thi đấu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bao-quoc-te-ngo-ngang-voi-vu-au-da-cua-bong-da-nu-viet-nam-921408.html