Báo quốc tế: Không còn là ẩn số, Việt Nam vươn tới thách thức mới tại cúp U23 châu Á

Đội tuyển nào sẽ là thách thức chính cho đoàn quân HLV Park Hang-seo tại bảng D cúp AFC U23 2020?

Trước thềm khởi tranh giải vô địch AFC U-23 2020, trang Fox Sports Asia đã có những đánh giá nhanh về tình hình bảng D với sự hiện diện của 4 đội bóng là Việt Nam, Triều Tiên, Jordan và UAE.

Việt Nam đã có một hành trình đáng nhớ tại Thường Châu hai năm trước (ảnh: Fox Sports Asia)

Việt Nam đã có một hành trình đáng nhớ tại Thường Châu hai năm trước (ảnh: Fox Sports Asia)

Việt Nam

HLV: Park Hang-seo

Các cầu thủ chủ chốt: Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Thành Chung

Triều Tiên

HLV: Ri Yu-il

Các cầu thủ chủ chốt: Kang Kuk-chol, Kim Kum-chol, Choe Song-hyok

Jordan

HLV: Ahmed Abdel-Qader

Các cầu thủ chủ chốt: Musa Al-Taamari, Omar Hani, Abdallah Al-Fakhouri

UAE

HLV: Maciej Skorza

Các cầu thủ chủ chốt: Zaid Al-Ameri, Mohamed Al-Shamsi, Mohammed Al-Attas

Trang tin thể thao châu Á viết: "Hai năm trước, Việt Nam khiến mọi người kinh ngạc khi họ lọt vào trận chung kết tại Trung Quốc, và lần này chắc chắn họ sẽ không bị đánh giá thấp nữa, đặc biệt sau những gì đã thể hiện trong hai năm gần đây".

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam "đang ngày càng mạnh hơn". Đoàn quân Sao Vàng lọt vào vòng tứ kết cúp châu Á AFC 2019 và mới đây nhất đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 2019.

"Ngôi sao Nguyễn Quang Hải sẽ một lần nữa đảm nhận vai trò đầu tàu nhưng những người khác như Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh cũng sẵn sàng để thể hiện bản thân khi Việt Nam hướng tới thách thức là suất tham dự Thế vận hội mùa hè sắp tới", Fox Sports Asia nhận định.

Triều Tiên được đánh giá là khó khăn chính của Việt Nam tại bảng đấu. Tuy nhiên, UAE cũng đặt mục tiêu là một trong hai vị trí đầu bảng trong khi Jordan sẵn sàng là một yếu tố gây bất ngờ.

Fox Sports Asia dự đoán, mặc dù không còn là một ẩn số nhưng Việt Nam vẫn sẽ tiến vào giải đấu với kỳ vọng một lần nữa đi tới trận đấu cuối cùng. HLV Park đang sở hữu những cầu thủ có chất lượng, tiêu biểu là Quang Hải – người đang thể hiện một phong độ tốt hơn nhiều kể từ trận chung kết tuyết trắng tại Thường Châu năm 2018.

Jordan từng đứng ở vị trí thứ 3 tại AFC U-23 2013 còn các cầu thủ Triều Tiên – với thể lựa và ý chí của mình, hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong một trận đấu mà may mắn đứng về phía họ. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, UAE – "sở hữu chất lượng vượt trội hơn một chút" là đội bóng được cho là sẽ cùng với U-23 Việt Nam lọt vào vòng tiếp theo của giải đấu.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bao-quoc-te-khong-con-la-an-so-viet-nam-vuon-toi-thach-thuc-moi-tai-cup-u23-chau-a-20200107110029437.htm