Báo quốc tế chấm 3 cầu thủ Việt Nam được điểm 9 trong trận thắng Jordan

Toàn đội Việt Nam đã chơi tốt trong trận thắng Jordan. Trang Fox Sport đã chấm trong 11 cầu thủ thuộc đội hình xuất phát của Việt Nam có ba cầu thủ được điểm 9, sáu người được điểm 8 và chỉ có hai người điểm 7.

Việt Nam

Thủ môn Đặng Văn Lâm (9):: Rất bình tĩnh dưới áp lực và giữ thần kinh thép của mình trong loạt sút luân lưu căng thẳng.

Hậu vệ Trọng Hoàng (8): Tổng thể cả trận đã chơi tốt, nhưng bị thay ra.

Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh (8): Giữ một cái đầu lạnh dù bị thủng lưới trong hiệp một, vô hiệu hóa Jordan trong hiệp 2.

Hậu vệ Quế Ngọc Hải (8): Thi đấu chất lượng trong hiệp hai và ghi một quả phạt đền. Đáp ứng đúng kỳ vọng.

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng (9): Đối đầu với nhiều thách thức quan trọng và vô hiệu hóa người Jordan trong phần lớn thời gian của trận đấu. Cũng đã có cú sút penalty quyết định chiến thắng.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu (8): Sẵn sàng lao lên bên cánh trái khi được yêu cầu và gần như hoàn hảo trong phòng thủ.

Tiền vệ Quang Hải (8): Có ảnh hưởng nhẹ nhàng như thường lệ, có một vài cơ hội tốt trong hiệp hai.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (8): Ghi bàn trong loạt luân lưu, nhìn chung phát huy sức mạnh.

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng (7): Tạo dấu ấn trong trận này. Nhưng đã được thay thế trước khi kết thúc trận.

Tiền vệ Phan Văn Đức (7): Cũng được thay ra trước khi kết thúc, nhưng đã đóng góp tốt vào trận đấu.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (9): Có thêm một trận đấu xuất sắc và có một bàn thắng quan trọng ngay đầu hiệp hai.

Dự bị

Nguyễn Tiến Linh (7): Phát huy hiệu quả sau khi vào sân. Thay đổi nhịp độ.

Trần Minh Vương (3): Bỏ lỡ quả penalty định đoạt trận đấu.

Lương Xuân Trường (7): Ghi bàn giúp Việt Nam vượt lên dẫn 3-1 trong loạt đá luân lưu.

Nguyễn Văn Toàn (5): Có ảnh hưởng nhất định.

Jordan

Thủ môn A. Shafi (7): Shafi nhàn nhã trong nửa đầu hiệp 1, nhưng sau áp lực tấn công ngày càng tăng của Việt Nam, đã buộc phải trổ tài cứu nguy. Đáng ra cần chơi tốt hơn trong loạt đá luân lưu.

Hậu vệ F. Shelbaieh (7): Chơi chặt chẽ ở hàng thủ, nhưng ít tham gia tấn công khi Việt Nam lấn lướt trong hiệp hai.

Hậu vệ T. Khattab (8): Thực hiện một số pha tắc bóng quan trọng trong hiệp hai để ngăn cản các đợt tấn công của Việt Nam và có một trận đấu hay.

Hậu vệ A. Bani Yaseen (7): Chắc chắn trong hiệp 1. Phải hoạt động tích cực trong hiệp 2.

Hậu vệ S. Al-Ajalin (7): Sau màn thể hiện mạnh mẽ khi nhập cuộc thì bị đuối vào cuối trận.

Tiền vệ B. Abdel-Rahman (9): Ghi bàn thắng trong hiệp một và cũng sút phạt thành công trong loạt đá luân lưu. Không thể làm nhiều hơn nữa.

Tiền vệ K. Bani Attiah (7): Nhận thẻ vàng nhưng rất mạnh mẽ khi tham gia tấn công. Đáng được kỳ vọng phải chơi tốt hơn nữa trong hiệp 2.

Tiền vệ M. Al-Taamari (7): Không thể trụ hết cả trận, nhưng có một số pha xử lý tinh tế khi tấn công.

Tiền vệ S. Murjan (7): Bị thay thế, nhưng có ảnh hưởng nhất định trong trận đấu.

Tiền vệ Y. Al-Bakhit (7): Có cơ hội ngon ăn trong trận đấu nhưng bỏ lỡ.

Tiền đạo Y. Al-Rawashdeh (7): Bị người Việt Nam vô hiệu hóa và phải rời sân.

Dự bị

B. Faisal (3): Sút hỏng trên chấm 11 mét và không thể hiện được điều kỳ diệu nào khi vào sân.

A. Samir (3): Chơi nghèo nàn không kém, sút hỏng luân lưu.

A. Al-Ersan (5): Ghi bàn trên chấm 11 mét, nhưng đáng ra có thể chơi tốt hơn.

I. Haddad (6): Lực bất tòng tâm.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/bao-quoc-te-cham-3-cau-thu-viet-nam-duoc-diem-9-trong-tran-thang-jordan-105732.html