Báo Quảng Trị kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu tiên

Trong 30 năm qua, báo Quảng Trị đã nỗ lực vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kĩ thuật, nhân lực, vươn lên hoàn tốt thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính trao Bằng khen cho cán bộ, nhân viên báo Kinh tế & Đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính trao Bằng khen cho cán bộ, nhân viên báo Kinh tế & Đô thị.

Chiều 28/6, báo Quảng Trị đã tổ chức kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu tiên 13/7 (1989 - 2019); trao giải cuộc thi báo chí "Quảng Trị - 30 năm đổi mới và phát triển"; trao quà hỗ trợ học sinh khó khăn, tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí: Nhân Dân; Kinh tế & Đô thị, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình; cán bộ, phóng viên báo Quảng Trị qua các thời kỳ.

Báo cáo của Tổng Biên tập báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ nêu rõ: Trong 30 năm qua, báo Quảng Trị đã nỗ lực vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kĩ thuật, nhân lực, vươn lên hoàn tốt thành nhiệm vụ được giao. Qua mỗi giai đoạn phát triển, báo tăng dần số kỳ xuất bản, từ xuất bản 1 tuần 1 kỳ báo trong những năm đầu lập lại tỉnh, sau đó tăng lên 3 kỳ/tuần, đến nay báo Quảng Trị đã xuất bản 6 kỳ/tuần và đặc san cuối tháng, phát hành từ tỉnh đến cơ sở, thôn bản vùng sâu, vùng xa, với số lượng trên dưới 5.000 tờ/kỳ. Từ giữa năm 2008, báo Quảng Trị điện tử được xuất bản, đưa thông tin của báo hòa nhập vào xa lộ thông tin toàn cầu. Báo điện tử Quảng Trị hiện có trên 70 triệu lượt bạn đọc truy cập.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính và Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân Đinh Như Hoan trao biển tượng trưng quà tặng cho các trường.

Với những thành tích đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển 30 năm qua, báo Quảng Trị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều bằng khen, cờ thi đua của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Năm 2018, báo Quảng Trị vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của báo Quảng Trị qua các thời kỳ đã góp phần định hướng về mặt tư tưởng, tuyên truyền để định hướng dư luận; phát hiện những mô hình hay, người tốt việc tốt... góp phần vào công tác quản lý, giải quyết những vấn đề mà xã hội đặt ra, thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, của Đảng, Nhà nước.

Tổng Biên tập báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ và Giám đốc Sở GĐ&ĐT Lê Thị Hương trao thưởng các tác giả đạt giải A cuộc thi viết về 30 năm tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kỳ vọng, trong thời gian tới báo Quảng Trị sẽ làm tốt nhiệm vụ phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Báo Quảng Trị cần đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên ứng dụng được công nghệ, sử dụng được các công cụ đa phương tiện để phục vụ cho sự nghiệp báo chí. Phía tỉnh sẽ hỗ trợ cho báo Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, luôn xem tờ báo là công cụ quan trọng cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, thực hiện xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Chào mừng 30 năm xuất bản số báo đầu tiên, báo Quảng Trị đã tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi báo chí "Quảng Trị - 30 năm đổi mới và phát triển". Sau 3 tháng tổ chức, cuộc thi đã nhận được trên 35 tác phẩm của 30 tác giả tham gia dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi đã tuyển chọn được 12 tác phẩm để trao giải, gồm 1 giải A, 3 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích cho các tác phẩm tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Dũng và đại điện báo Kinh tế & Đô thị, Truyền hình báo Nhân dân trao biển tượng trưng cho các trường.

Bên cạnh công tác chuyên môn, những năm qua, báo Quảng Trị còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phối hợp với các cơ quan báo chí, doanh nghiệp trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi, thi đỗ đại học, giúp đỡ đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Riêng hoạt động xã hội của báo Quảng Trị từ năm 2012 đến nay đã huy động được khoảng 5,5 tỷ đồng để xây dựng 94 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học, công trình điện chiếu sáng, tặng bò giống cùng hàng ngàn suất quà bằng tiền mặt, hiện vật khác.

Nguyên Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Tạ Việt Anh và nguyên Tổng Biên tập báo Quảng Trị Nguyễn Hà Phương trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm xuất bản số báo đầu tiên, báo Quảng Trị phối hợp với CLB Trẻ Quảng Trị tại Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển - Chi nhánh Quảng Trị tặng 100 chiếc xe đạp, 80 suất quà cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tổng giá trị các suất quà là 370 triệu đồng. Trong đó, báo Kinh tế & Đô thị ủng hộ 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và hiện vật cho các học sinh nghèo, đồng thời hỗ trợ 6 triệu đồng cho cô giáo Trần Thị Thúy (trường THPT A Túc - huyện Hướng Hóa) bị tai nạn giao thông qua đời khi đang được phân công làm nhiệm vụ coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019. Nguyên Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Tạ Việt Anh cũng ủng hộ gần 10 triệu đồng tặng quà cho các học sinh nghèo.

Gần 10 năm nay, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với báo Quảng Trị đã tổ chức chương trình "Nghĩa tình tháng Bảy", đây là hoạt động thường niên nhằm giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà và Phó Tổng Biên tập báo Quảng Trị Nguyễn Chí Linh trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, ghi nhận những đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn Quảng Trị thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho CLB Trẻ Quảng Trị tại Hà Nội và 4 cán bộ báo Kinh tế & Đô thị, gồm: Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng biên tập Lại Bá Hà, Giám đốc Trung tâm truyền thông Đỗ Hữu Lạc và ông Nguyễn Ngọc Mừng, nhân viên Trung tâm Truyền thông.

Quỳnh An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bao-quang-tri-ky-niem-30-nam-xuat-ban-so-dau-tien-346792.html