Báo Quân khu Bốn đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng

Dịp này, Báo Quân khu Bốn được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

Chiều 18/6, tại thành phố Vinh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 60 năm Ngày truyền thống Báo Quân khu Bốn.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Công Kiên

Dự lễ kỷ niệm, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thủ trưởng các Cục, phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu; các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Quân khu Bốn.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Duy Ngoãn – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện ban, ngành cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đã ôn lại chặng đường 95 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời, ôn lại truyền thống 60 năm của Báo Quân khu Bốn. Tiếp nối truyền thống của tờ “Chiến sĩ” trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, năm 1960, Quân khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho phát hành tờ “Trường Sơn” (năm 1965 đổi thành “Quân khu Bốn”).

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao Bằng khen cho Báo Quân khu Bốn. Ảnh: Công Kiên

Ngay từ những ngày đầu, Báo Quân khu Bốn luôn hướng về cơ sở, về chiến sĩ, nhân dân, tuyên truyền có hiệu quả các phong trào thi đua “ba nhất” của dải đất Khu Bốn kiên cường. Với những thành tích và sự đóng góp to lớn, Báo đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng bức trướng cho Báo Quân khu Bốn. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An trao tặng bức trướng cho Báo Quân khu Bốn. Ảnh: Công Kiên

Viết tiếp thành tích, chiến công của thế hệ cha anh, bước vào thời kỳ mới, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu Bốn không ngừng nỗ lực vươn lên. Ngày 5 tháng 1 năm 2006, được Bộ Văn hóa và Thông tin cấp giấy phép xuất bản nâng cấp Tờ tin Quân khu Bốn thành Báo Quân khu Bốn. Ngày 25 tháng 9 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động Báo Quân khu Bốn điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 ghi nhận những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, phóng viên của Báo. Đồng thời, mong muốn cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4 luôn nêu cao tính chủ động, đổi mới phương pháp tiếp cận, không ngừng rèn luyện ý chí, bản lĩnh người làm báo; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của đơn vị.

Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 mong muốn cán bộ, phóng viên Báo Quân khu Bốn luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của đơn vị. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, Báo Quân khu Bốn được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền; được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 tặng bức trướng mang dòng chữ “Nhạy bén, kịp thời, chính xác, chất lượng, hiệu quả”; Hội Nhà báo Nghệ An tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, phát triển” và tặng Giấy khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Công Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bao-quan-khu-bon-don-nhan-bang-khen-cua-bo-quoc-phong-269411.html