Báo Quân đội nhân dân trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26-9, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức gặp mặt các cộng tác viên tiêu biểu nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong năm 2019 - 2020.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đến dự, có các đồng chí nguyên Ủy viên T.Ư Đảng: Hà Đăng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư; Hồng Vinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư.

Theo các báo cáo, trong chín tháng đầu năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 T.Ư, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng, Báo QĐND hằng ngày đã triển khai ba đợt tuyên truyền lớn phản bác sự xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng về phát triển kinh tế, công tác cán bộ, duy trì kỷ luật Đảng, xử lý các vụ án trọng điểm.

Trên các ấn phẩm của Báo QĐND, đã đăng tải gần 100 bài viết trực tiếp đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, được dư luận, bạn đọc đánh giá cao. Đồng thời, đăng tải hàng chục tin, bài có tính định hướng dư luận, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, xã hội thông qua chuyên mục "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống" hay "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Báo QĐND điện tử đã xây dựng hai chuyên mục Video và Audio về phòng, chống "Diễn biến hòa bình", đưa lên các trang mạng xã hội, được dư luận đặc biệt quan tâm. Từ tháng 1-2019 đến nay, câu lạc bộ "Blogger phòng, chống chiến lược Diễn biến hòa bình" tại Báo QĐND tiếp tục tập trung đăng tải các bài viết phê phán các quan điểm xuyên tạc, bịa đặt và cho ra đời hàng chục bài viết, tích cực tham gia bình luận phản đối, phản bác các bài viết xuyên tạc trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các dịp diễn ra Hội nghị T.Ư X, khóa XII của Đảng; Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; các dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2, Chiến thắng 30-4, Chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5...

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41691002-bao-quan-doi-nhan-dan-trao-doi-kinh-nghiem-tuyen-truyen-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang.html