Báo Quân đội nhân dân thăm, chúc mừng các thầy, cô giáo nhân Ngày 20-11

Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2019), Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tiếp tục tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các đơn vị, học viện, nhà trường quân đội.

* Đến chúc mừng Học viện Quốc phòng, Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân chúc cán bộ, giảng viên Học viện sức khỏe, luôn vững vàng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước, quân đội. Đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, Học viện Quốc phòng luôn khẳng định vị thế của mình trong việc đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ cho quân đội và đất nước. Học viện cũng đã đào tạo cho quân đội nói chung, Báo Quân đội nói riêng những cán bộ, lãnh đạo chủ chốt đang đảm nhiệm các vai trò, vị trí quan trọng. Đại tá Phùng Kim Lân bày tỏ mong muốn, học viện Quốc phòng và Báo Quân đội nhân dân tiếp tục giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị chung được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho.

 Đại tá Phùng Kim Lân tặng hoa chúc mừng Học viện Quốc phòng.

Đại tá Phùng Kim Lân tặng hoa chúc mừng Học viện Quốc phòng.

Trung tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quân đội nhân dân đã dành cho học viện. Đồng chí cũng mong muốn, các thế hệ hai đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ truyền thống, đoàn kết gắn bó đã được tạo dựng thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Báo Quân đội nhân dân tiếp tục hỗ trợ học viện trong việc tuyên truyền quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cũng trong dịp này, Đại tá Phùng Kim Lân, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Quân đội nhân dân đã đến tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, giảng viên các đơn vị: Học viện Kỹ thuật Quân sự; Học viện Chính trị Công an nhân dân; Học viện báo chí và Tuyên truyền; Viện Báo chí (Học viện báo chí và Tuyên truyền).

Đại tá Phùng Kim Lân, tặng hoa chúc mừng Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đại tá Phùng Kim Lân, tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Tại các học viện, nhà trường, Đại tá Phùng Kim Lân trân trọng gửi lời chúc mừng của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Quân đội nhân dân đến đội ngũ cán bộ, giảng viên các đơn vị nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và bày tỏ mong muốn tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Báo Quân đội nhân dân với các đơn vị tạo tiền đề để phối hợp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung.

Đại tá Phùng Kim Lân, tặng hoa chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

* Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó tổng biên tập Báo QĐND cùng đại diện cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo QĐND đã đến thăm, chúc mừng Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng), Đoàn 871 và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Tổng cục Chính trị).

Đoàn công tác Báo QĐND thăm, chúc mừng Học viện Hậu cần. Ảnh: Tuấn Huy.

Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND, Đại tá Đỗ Phú Thọ đã gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, giảng viên các đơn vị, học viện, nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đại tá Đỗ Phú Thọ mong muốn trong thời gian tới, Báo QĐND và các đơn vị, học viện, nhà trường tiếp tục tăng cường giao lưu, phối hợp để nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo QĐND.

Đại tá Đỗ Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ảnh: Tuấn Huy.

Đại tá Đỗ Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đoàn 871. Ảnh: Tuấn Huy.

Đại tá Đỗ Phú Thọ đã trao những bó hoa tươi thắm của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo QĐND tặng các thầy, cô giáo nhân ngày 20-11. Lãnh đạo các đơn vị, học viện, nhà trường đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Báo QĐND và bày tỏ tin tưởng vào công tác phối hợp tuyên truyền với Báo QĐND trong thời gian tới.

* Đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân (QĐND) do Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Sĩ quan Lục quân 1, Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường Đại học Mở Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2019).

Đón đoàn công tác của Báo QĐND đến thăm và chúc mừng, về phía Trường Sĩ quan Chính trị có Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Nhà trường; về phía Trường Sĩ quan Lục quân 1 có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Điệp, Phó chính ủy Nhà trường.

Tại buổi gặp mặt, đại diện hai nhà trường đã giới thiệu với đoàn công tác của Báo QĐND về chức năng, nhiệm vụ, thành tích đạt được và truyền thống vẻ vang của nhà trường. Theo đó, trải qua hàng chục năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, hai nhà trường đã đào tạo nhiều khóa, với hàng vạn học viên tốt nghiệp ra trường, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Ngô Anh Thu tặng hoa chúc mừng Trường Sĩ quan Chính trị.

Đại tá Ngô Anh Thu tặng hoa chúc mừng Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo QĐND, Đại tá Ngô Anh Thu gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường sĩ quan Chính trị và Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; chúc hai nhà trường tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đại tá Ngô Anh Thu cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai nhà trường: Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã tạo điều kiện giáo dục, rèn luyện cho nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên của Báo QĐND trưởng thành ; đồng thời mong muốn mối quan hệ của hai nhà trường với Báo QĐND ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tại Sở GD-ĐT Hà Nội, Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo QĐND đã gửi lời chúc tốt đẹp và sức khỏe đến các thầy cô và cán bộ ngành giáo dục Thủ đô. Đồng chí Phó tổng biên tập nhấn mạnh, hòa cùng tiến trình đổi mới của đất nước, là đơn vị trực tiếp quản lý, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, ngành giáo dục Thủ đô Hà Nội đã và đang đẩy mạnh phát triển xây dựng con người Hà Nội vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc ngàn năm văn hiến. Đây là nguồn lực đặc biệt quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo QĐND tặng lẵng hoa chúc mừng Sở GD-ĐT Hà Nội.

Trong những năm qua, Báo QĐND và các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đã có nhiều mặt hợp tác, góp phần tích cực trong việc phản ánh những giá trị, nét tính cách đẹp của người giáo viên và sự nghiệp “dạy người, trồng người”, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Đây là một trong những nhiệm vụ tuyên truyền quan trọng được Báo QĐND triển khai hiệu quả.

Những bó hoa tươi thắm của những người làm báo Quân đội nhân dân tặng các thầy cô trong ngày vinh danh những người quanh năm “chèo đò” để đưa biết bao thế hệ học sinh, sinh viên đi đến bến bờ của tri thức thật ý nghĩa. Đáp lại tình cảm đó, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đã cảm ơn tấm lòng của cácnhà báo- chiến sĩ Quân đội.

Thay mặt ngành giáo dục Thủ đô, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cảm ơn sự hợp, đồng hành của Báo QĐND với ngành giáo dục trong những năm qua. Năm học 2018-2019, ngành GD-ĐT Thủ đô đã hoàn thành tốt 9 nhiệm vụ chủ yếu của Bộ GD-ĐT. Ngành Giáo dục Hà Nội vẫn giữ vững vị thế là đơn vị dẫn đầu cả nước về giáo dục, đào tạo; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng giáo dục ở các cấp học, đặc biệt quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Đoàn công tác Báo QĐND chúc mừng các thầy cô Trường Đại học Mở Hà Nội.

Chúc mừng Trường Đại học Mở Hà Nội gần 30 năm qua đã luôn làm tốt sứ mệnh “Mở cơ hội học tập cho mọi người”, Đại tá Ngô Anh Thu khẳng định với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình, chú trọng giáo dục từ xa, đa ngành, đa trình độ, trường đã đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Cảm ơn sự quan tâm của Báo QĐND, PGS, TS Nguyễn Mai Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Mở Hà Nội phấn khởi cho biết, từ nay đến năm 2035 trường phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa trình độ, đa phương thức trong đó chú trọng đào tạo từ xa, có vị trí xứng đáng trong hệ thống các trường đại học mở châu Á, thông qua nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, vì một nền giáo dục đại học đại chúng, một xã hội học tập và học tập suốt đời.

Tin, ảnh: Nhóm phóng viên

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bao-quan-doi-nhan-dan-tham-chuc-mung-cac-thay-co-giao-nhan-ngay-20-11-602444