Báo Quân đội nhân dân phát động chương trình 'Nghĩa tình với miền Trung'

Cùng với tinh thần cả nước hướng về miền Trung, phát huy truyền thống đoàn kết, đạo lý 'thương người như thể thương thân' của dân tộc, sáng 23-10, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) đã tổ chức phát động chương trình 'Nghĩa tình với miền Trung'.

Thông qua chương trình nhằm huy động nguồn lực xã hội, đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Thơm thảo những tấm lòng

Những ngày này, quân và dân cả nước chứng kiến người dân miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ, ngập lụt. Chỉ trong hơn hai tuần, các tỉnh miền Trung liên tục gánh chịu 3 cơn bão, gây mưa lũ vô cùng lớn, thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Đặc biệt, chúng ta đau buồn tiễn đưa 13 cán bộ của Đoàn công tác cứu hộ cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên-Huế) và 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-quốc phòng 337, Quân khu 4 đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

 Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban biên tập, Báo QĐND ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Phú Sơn.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban biên tập, Báo QĐND ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Phú Sơn.

Là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân Việt Nam, Báo QĐND đã và đang thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mình, đó là những nhà báo-chiến sĩ trực tiếp có mặt tại vùng tâm lũ, ghi nhận, truyền tải những hình ảnh, tin tức cập nhật về công tác phòng, chống thiên tai của quân và dân ta. Với mong muốn không chỉ tuyên truyền tốt, mà còn trực tiếp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào miền Trung bằng những hành động kịp thời, Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND đã quyết định phát động Chương trình “Nghĩa tình với miền Trung”. Trong lời phát động, Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND xúc động bày tỏ: “Trong bài hát “Một đời người một rừng cây” mà ca sĩ Vũ Thắng Lợi của Đoàn Văn công Quân khu 2 vừa thể hiện ở chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ hướng về miền Trung có câu “Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người...”. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đang tham dự chương trình này cũng đang sống vì mọi người. Dải đất miền Trung yêu thương là nơi hứng chịu nhiều mưa bom bão đạn, tổn thất nhiều nhất về người và của trong chiến tranh. Và cũng chính trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, kiên cường trong cuộc sống ấy, chỉ từ đầu tháng 10, chúng ta phải chứng kiến hơn 30 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và gần 100 người dân tử vong, mất tích; hàng chục nghìn ngôi nhà ngập trong mưa lũ, hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi... Rồi đây, mưa lũ sẽ rút, nhưng biết bao khó khăn còn đọng lại. Báo QĐND nhiều năm nay thường xuyên quan tâm đến hoạt động xã hội, nhất là hoạt động cứu trợ, cứu nạn, chung tay xoa dịu nỗi đau mất mát của đồng bào trên cả nước, đặc biệt là đồng bào miền Trung. Chung tay với cả nước, Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND quyết định phát động chương trình “Nghĩa tình với miền Trung”.

Các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 2 ủng hộ đồng bào miền Trung.Ảnh: Phú Sơn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập, Đại tá Đoàn Xuân Bộ đã gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 2; gia đình nhà báo-liệt sĩ Thâm Tâm; các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ trong toàn tòa soạn với tấm lòng thơm thảo đã hưởng ứng, tham gia chương trình. Trong thời gian sớm nhất, Báo QĐND sẽ phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương để trao tận tay bà con miền Trung những món quà sâu nặng nghĩa tình.

Lan tỏa nghĩa tình

Đến tòa soạn Báo QĐND từ rất sớm, ông Nguyễn Tuấn Khoa, con trai nhà thơ-liệt sĩ Nguyễn Tuấn Trình (Thâm Tâm, nguyên phóng viên Báo QĐND), đã rưng rưng xúc động trước bức ảnh chân dung của cha mình được đặt trang trọng cùng với các nhà báo-liệt sĩ khác trong phòng truyền thống của Báo QĐND. Nhớ về cha, ông Nguyễn Tuấn Khoa kể lại câu chuyện cách đây 70 năm, khi có hai chú bộ đội tìm đến nhà ông (ở Hải Dương) trao cho gia đình tấm giấy báo tử cha ông-nhà báo Nguyễn Tuấn Trình hy sinh, kèm một bức thư do đồng chí Lê Liêm (Tổng biên tập Báo QĐND) viết, với nội dung: "Trong hoàn cảnh chiến tranh khó khăn, anh em tòa soạn xin chia buồn với chị và gia đình. Có chút tấm lòng của anh em góp lại, xin kính gửi tới gia đình". Kèm trong bức thư là số tiền một vạn đồng. Ông Nguyễn Tuấn Khoa xúc động cho biết: “Một số tiền nhỏ nhưng là cả tấm lòng, nghĩa cử lớn của các đồng đội, đồng chí của bố tôi, gia đình chúng tôi đã rất biết ơn và luôn ghi nhớ cho đến hôm nay. Khi hay tin Báo QĐND phát động chương trình “Nghĩa tình với miền Trung”, gia đình chúng tôi cũng muốn có một chút tấm lòng chia sẻ với thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh và đồng bào miền Trung”. Được biết khi Báo QĐND phát động chương trình, ông Nguyễn Tuấn Khoa đã bàn với vợ và các con sẽ dành tháng lương hưu của mình để ủng hộ. Đồng cảm với nguyện vọng của bố, các con của ông đã cùng gửi đến Ban tổ chức chương trình ủng hộ số tiền 20 triệu đồng.

Gia đình thân nhân của nhà báo, liệt sĩ Thâm Tâm, nguyên phóng viên Báo QĐND ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Phú Sơn.

Cùng chung tấm lòng thơm thảo của gia đình nhà báo-liệt sĩ Thâm Tâm, các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 2 đã tới tham gia chương trình, ngoài phần biểu diễn các bài hát hướng về miền Trung, số tiền hơn 20 triệu đồng của các nghệ sĩ đã góp sức lan tỏa ân tình sâu nặng tới cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Trung. Ông Ngô Thắng, Giám đốc Công ty Ruby Koi Farm đã đi chặng đường dài từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tham dự chương trình phát động và gửi tặng số tiền 199 triệu đồng... Còn nhiều những tấm lòng thơm thảo, đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp như: Ông Lâm Viết An, đại diện ngành cửa Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng; ông Phạm Hữu Hải, Phó tổng giám đốc Công ty CP truyền thông V-mark ủng hộ 50 triệu đồng; ông Kiều Thanh Hoan ủng hộ 10 triệu đồng... Ngoài ra, tại lễ phát động, một số trường trên địa bàn Hà Nội cũng tham gia ủng hộ như: Trường THCS Tô Hoàng, Trường THCS Lương Yên, Trường THCS Hà Huy Tập, Trường THCS Cát Linh và đại diện các đơn vị đối tác, các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm.

Các doanh nghiệp ủng hộ chương trình “Nghĩa tình với miền Trung”.Ảnh: Phú Sơn.

Khi bão lũ đi qua, nhiều ngôi làng miền Trung lại xơ xác. Vì thế, sự san sẻ dù ít hay nhiều lúc này sẽ là động lực để người dân vùng rốn lũ thêm ấm lòng. Và mỗi tấm lòng gửi về miền Trung ruột thịt sẽ tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để người dân vững tin vượt qua nhiều khó khăn trong công cuộc tái thiết cuộc sống sau mưa lũ.

Ngay sau khi Báo QĐND đăng tải thông tin phát động chương trình “Nghĩa tình với miền Trung” trên các ấn phẩm, Báo QĐND đã nhanh chóng nhận được sự đồng hành, sẻ chia của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân với tổng số tiền nhận được tại lễ phát động là gần 700 triệu đồng. Báo QĐND vẫn tiếp tục tiếp nhận những đóng góp đến hết ngày 30-10-2020 qua hình thức trực tiếp tại địa chỉ số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua chuyển khoản, số tài khoản: 0521101283003, Báo Quân đội nhân dân, Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Điện Biên Phủ, Phòng giao dịch Lý Nam Đế; khi chuyển ghi rõ: Nghĩa tình miền Trung.

VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bao-quan-doi-nhan-dan-phat-dong-chuong-trinh-nghia-tinh-voi-mien-trung-641833