Báo Quân đội nhân dân Lào thăm, làm việc với một số cơ quan đơn vị tại Việt Nam

Ngày 11-12, Đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân (QĐND) Lào do Đại tá Khamsao Keoviseth, Tổng biên tập Báo QĐND Lào làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Trường Sĩ quan Lục quân 1; Trung đoàn 102 và Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1).

Tham gia đoàn công tác còn có Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo QĐND; các đồng chí đại diện các phòng, ban chức năng của Báo QĐND và Báo QĐND Lào.

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Sĩ quan Lục quân 1; Trung đoàn 102 và Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) đã khái quát một số nét cơ bản về lịch sử, truyền thống, thành tích vẻ vang và kết quả thực hiện nhiệm của đơn vị mình trong suốt thời gian qua.

Đại diện các đơn vị đã cảm ơn Báo QĐND Lào và Báo QĐND đã đến thăm và làm việc tại đơn vị; đồng thời đã thường xuyên phối hợp, giúp đỡ và tuyên truyền kịp thời về các hoạt động của Trường Sĩ quan Lục quân 1; Trung đoàn 102 và Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài quân đội. Điều đó đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, giáo viên, học viên, người lao động, chiến sĩ của các đơn vị vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đại diện các đơn vị cũng mong muốn, Báo QĐND Lào và Báo QĐND tiếp tục có nhiều hơn nữa các tin, bài, ảnh phản ánh sinh động kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như giáo dục - đào tạo, công tác xây dựng đảng, công tác dân vận, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến... của Trường Sĩ quan Lục quân 1; Trung đoàn 102 và Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1).

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Khamsao Keoviseth chân thành cảm ơn các đơn vị đã tiếp đón và tạo điều kiện cho Đoàn Báo QĐND Lào tìm hiểu, lấy thông tin viết bài; đồng thời khẳng định, thông qua chuyến thăm và làm việc tại Trung đoàn 102; Sư đoàn 308 và Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã góp phần tăng cường tình đoàn kết và sự chia sẻ giữa quân đội hai nước. Đây cũng là nguồn tư liệu quý báu để Báo QĐND Lào tuyên truyền về 75 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đồng chí Tổng biên tập Báo QĐND Lào đề nghị trong những năm tiếp theo Trường Sĩ quan Lục quân 1; Trung đoàn 102 và Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo QĐND Lào tác nghiệp để kịp thời phản ánh sinh động, hiệu quả các hoạt động của các đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn Báo QĐND Lào thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan Lục quân 1; Trung đoàn 102 và Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1):

 Quang cảnh buổi làm việc tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Quang cảnh buổi làm việc tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Điệp, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 trao quà lưu niệm tặng Báo QĐND Lào.

Đại tá Khamsao Keoviseth, Tổng biên tập Báo QĐND Lào trao quà lưu niệm tặng Trường Sĩ quan Lục quân 1 .

Đoàn Báo QĐND Lào và Báo QĐND cùng Trường Sĩ quan Lục quân 1 chụp ảnh chung.

Đoàn Báo QĐND Lào và lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 1 chụp ảnh chung với học viên Lào đang học tập Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Quang cảnh tại buổi làm việc với Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1).

Đại diện Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) trao quà lưu niệm tặng Báo QĐND Lào.

Đại tá Khamsao Keoviseth, Tổng biên tập Báo QĐND Lào trao quà lưu niệm tặng Sư đoàn 308.

Đoàn Báo QĐND Lào tham quan Phòng Truyền thống của Sư đoàn 308.

Quang cảnh buổi làm việc tại Trung đoàn 102, Sư đoàn 308.

Đoàn Báo QĐND Lào tham quan Phòng Truyền thống của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308.

Đại tá Khamsao Keoviseth, Tổng biên tập Báo QĐND Lào trao quà lưu niệm tặng Trung đoàn 102, Sư đoàn 308.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/bao-quan-doi-nhan-dan-lao-tham-lam-viec-voi-mot-so-co-quan-don-vi-tai-viet-nam-605056