Báo Quân đội nhân dân gặp mặt cộng tác viên văn học tiêu biểu

Chiều 4-10, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức gặp mặt cộng tác viên văn học tiêu biểu (2017-2019). Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân, chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có chỉ huy các phòng ban, cơ quan chức năng của Báo Quân đội nhân dân và các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học tiêu biểu.

 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh, mảng văn học trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân những năm qua đã thực hiện đúng định hướng chính trị, có chất lượng tương đối tốt được bạn đọc đánh giá cao. Đặc biệt, trang Văn học thứ sáu cùng với các chuyên mục có thế mạnh khác góp phần để Báo Quân đội nhân dân được Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương (Ban Tuyên giáo Trung ương) tặng thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2018.

Tuy nhiên, mảng văn học trên Báo Quân đội nhân dân vẫn chưa có nhiều tác phẩm hay, nhất là truyện ngắn về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Việc đấu tranh trực diện trước những tác phẩm, quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học còn chưa nhiều. Đồng chí Tổng biên tập cảm ơn sự cộng tác của các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình những năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng mảng văn học, nhất là trang chuyên đề Văn học thứ sáu.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cuộc gặp mặt không chỉ là dịp tri ân các cộng tác viên văn học tiêu biểu mà còn dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, góp ý của các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình để mảng văn học trên các xuất bản phẩm của Báo Quân đội nhân dân ngày thêm khởi sắc.

Nhà thơ Song Ninh (Quảng Ninh) là cộng tác viên trẻ tuổi nhất tham dự cuộc gặp mặt đã nói lời cảm ơn chân thành đến Báo Quân đội nhân dân đã tạo điều kiện cho những cây bút trẻ thể hiện tài năng; mong muốn Báo Quân đội nhân tổ chức một số cuộc thi văn học để nhiều cây bút trong và ngoài quân đội tham gia. Tại cuộc gặp, các cộng viên đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu trên nhiều khía cạnh. PGS. TS Nguyễn Thanh Tú (Tạp chí Văn nghệ Quân đội) cho rằng: Mảng văn học trên Báo Quân đội nhân dân cần tiếp tục tăng cường viết về đời sống người lính. Đó không chỉ phản ánh đời sống người lính đang tại ngũ mà cả khi về với đời thường, những câu chuyện về người lính chưa được nhắc nhiều. Đồng thời, PGS. TS Nguyễn Thanh Tú mong muốn Báo Quân đội nhân dân phát hiện, tạo điều kiện cho các cây bút trong quân đội viết về đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang phát biểu ý kiến.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết, cho rằng: Báo Quân đội nhân dân luôn phát huy vai trò là tờ báo chính trị hàng đầu; đưa ra tiếng nói, quan điểm của quân đội về vấn đề văn học. Nhà thơ Hồng Thanh Quang mong muốn trong thời gian tới mảng văn học trên Báo Quân đội nhân dân cần tăng cường chất đời tư thế sự để làm giàu thêm, đẹp hơn, lạ hơn hình tượng người lính hôm nay.

Đại úy Vũ Văn Duy, Học viện Chính trị cho rằng, nội dung văn học cần có hơi thở của người lính, để chính người lính viết về mình và không chỉ tập trung vào trang Văn học thứ sáu mà còn ở các mảng chuyên đề khác thì sẽ thu hút người đọc trong quân đội hơn.

Nhà thơ, Đại tá Mai Nam Thắng, nguyên Trưởng phòng biên tập Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, cho rằng: Cần tăng cường tính đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học thông qua các bài lý luận phê bình. Đây vốn được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tờ báo nhưng chưa có nhiều bài viết sắc sảo.

Nhà thơ, Tiến sĩ Tạ Anh Thư phát biểu ý kiến.

Nhà thơ, Tiến sĩ Tạ Anh Thư, giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương), cho rằng: Buổi gặp mặt hôm nay rất bổ ích, đã gởi mở cho bản thân chị những hướng nghiên cứu mới về văn học người lính từ đó ứng dụng trong giảng dạy nghiên cứu cho các sinh viên, học viên cao học.

Kết luận buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn cảm ơn ý kiến đóng góp tâm huyết của các cộng tác viên cho lĩnh vực văn học trên các xuất bản phẩm Báo Quân đội nhân dân. Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp, tích cực cải tiến, sáng tạo để không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức mảng văn học, góp phần phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức văn học của bạn đọc.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG - DUY VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/bao-quan-doi-nhan-dan-gap-mat-cong-tac-vien-van-hoc-tieu-bieu-592754